Khoai môn sáp được giá, nông dân phấn khởi

Cập nhật 16/7/2019, 08:07:32

Thời điểm hiện tại, nông dân trồng khoai môn sáp trên địa bàn xã Hà Tam, huyện Đak Pơ rất phấn khởi vì  khoai môn được giá từ 15-17.000đ/kg. Với mức giá này, nông dân trồng khoai môn sẽ thu được lãi cao. 

  

Đây là năm thứ 3 gia đình bà Nguyễn Thị Bắc, Thôn 1,  xã Hà Tam trồng cây môn sáp ruột vàng trên diện tích 1,5 ha và hiệu quả mang lại cao hơn nhiều so với một số loại cây trồng khác. Theo bà Bắc, khoai môn sáp thích hợp với những nơi đất pha cát, tơi xốp, dễ thoát nước. Loại cây này có thể xuống giống quanh năm và trồng khoảng 6 tháng là cho thu hoạch. Cây khoai môn ít chăm sóc, chỉ cần làm cỏ và tưới nước thường xuyên. Khoai môn sáp trồng ở huyện Đak Pơ có chất lượng dẻo, thơm nên tiêu thụ khá dễ. Tùy từng thời điểm, khoai môn có giá thu mua từ 10 ngàn đồng đến 25 ngàn đồng/kg. Với sản lượng đạt từ 15-25 tấn củ/ha, mỗi vụ người trồng khoai môn sáp có lãi từ 100-200 triệu đồng/ha

Bà Nguyễn Thị Bắc – Thôn 1, xã Hà Tam, Đak Pơ, Gia Lai nói: “Trồng khoai môn đầu ra dễ lắm, không sợ lỗ. Vụ tới này gia đình tôi sẽ mở rộng lên 3ha. Thu nhập từ khoai môn tôi đầu tư vào cây dài ngày”.

 Hiện tại, giá khoai môn được thu mua tận vườn trên địa bàn xã Hà Tam có giá từ 15-17.000đ/kg. Không chỉ vụ khoai môn này và liên tục mấy năm gần đây, giá khoai môn sáp luôn dao động ở mức từ 11-15000 đ/kg, vào thời điểm gần Tết, khoai môn sáp tăng giá từ 20-25.000đ/kg. Vì vậy người trồng khoai môn phấn khởi vì có thu nhập cao.

Bà Lê Thị Phước – Xã Hà Tam, Đak Pơ, Gia Lai cho biết “Thu hoạch người ta vào tận vườn để mua không cần phải chở đi đâu xa. Vụ này bán 15-16000đ/kg nên làm khoai môn thu nhập được lắm”.

Thấy cây khoai môn sáp đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình anh Phạm Văn Lâm cũng đầu tư trồng gần 1 ha khoai môn sáp. Vụ thu hoạch vừa rồi anh thu được 25 tấn, trừ các khoản chi phí gia đình anh còn thu lãi 200 triệu đồng.

Anh Phạm Văn Lâm – Xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, Gia  Lai cho biết: “Môn sáp dễ trồng lắm, làm đất vun dòng sơ là trồng xuống. Ít làm cỏ, phân bón chủ yếu là phân chuồng. Chi phí đầu tư ít, dễ trồng mà thu nhập lại cao”.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hà Tam có hơn 20 hộ dân trồng khoai môn sáp với tổng diện tích trên 10 ha. Tuy dễ trồng và mang lại giá trị kinh tế cao, song chính quyền địa phương khuyến cáo nông dân không trồng quá nhiều dẫn tới cung vượt cầu, giá giảm, ảnh hưởng đến thu nhập./.

 Mỹ Linh, Tuối

4 thoughts on “Khoai môn sáp được giá, nông dân phấn khởi”

Trả lời Nguyễn kieu Hủy