Hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Nam Pleiku

Cập nhật 31/3/2018, 14:03:07

Chiều nay 30.3, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Nam Pleiku đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hội nghị có sự tham gia của một số sở, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng quy hoạch.

 Khu công nghiệp Nam Pleiku được quy hoạch ở vị trí địa lý giao thông đi lại thuận lợi, dọc theo Quốc lộ 14 thuộc địa bàn xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Chư Prông với quy mô gần 200 ha. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với nhau đi các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Theo diện tích quy hoạch, trong đó đất xây dựng nhà máy hơn 191 ha với tổng số 102 lô, mỗi lô có diện tích trung bình là 1,2 ha, còn lại thuộc quy hoạch xây dựng nhà ở công nhân với diện tích 8 ha. Khu công nghiệp Nam Pleiku dự kiến có 4 nhóm ngành nghề, bao gồm: Chế biến nông lâm sản, sản phẩm từ nông sản có giá trị gia tăng cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, chế biến thức ăn gia súc; cơ khí chế tạo, cơ khí phục vụ nông nghiệp, vật liệu xây dựng; chế biến phân bón…Với quy mô lớn cùng các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp Nam Pleiku đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, thuận lợi cho việc đầu tư vào các ngành nghề có thế mạnh của địa phương.

Thông qua việc công bố quy hoạch nhằm giúp chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng quy hoạch có cơ sở phối hợp cùng với cơ quan chức năng theo dõi giám sát quá trình đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp.

Hồng Uyên, Cao Duy

1 thought on “Hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Nam Pleiku”

  1. Đứng trước rất nhiều cơ hội trong thời kỳ mở cửa của đất nước ,người dân trong 63 tỉnh thành đều được hưởng lợi như nhau nhờ nhiều chính sách của đảng và nhà nước , nhưng việc vận dụng chính sách và đường lối của đảng và nhà nước áp dụng vào thực tiển của từng địa phương để đi đến thực thi một cách có hiệu quả là rất khó khăn . Đó là do con người . Chúng ta phải nhì thấy thực lực thực tế của địa phương mình điểm mạnh lử chổi nào cần được xây dựng và phát huy thế mạnh mà thiên nhiên bang tặng cho người dân ở vùng miền đó mà các tĩnh khác không dể gì có được ,nếu chúng ta không biết trân trọng giữ gìn tài nguyên thì chính chúng ta tự hủy hoại môi trường và hủy hoại cuộc sống của gia đình con cháu chúng ta. Hiện tại từng ngày từng giờ chúng ta đang đứng nhìn con người đang tàn phá thiên nhiên rất khốc liệt . Nếu quí vị lãnh đạo các sở ban ng hành nhìn thấy thì cần có nhiều giải pháp nghiên cứu đầu tư xây dựng đồng bộ nhiều lĩnh vực lao động sản xuất liên kết bền vững như: Nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy lợi , chăn nuôi , chế tạo cơ khí , chế biến nông lâm sản công nghệ cao, chế biến thức ăn gia súc, chế biến phân bón …..Không nhằm tạo công ăn việc làm cho mọi người dân đang là hệ trọng cho nhân dân hiện nay. Đây là nhiệm vụ của chính quyền các cấp và toàn dân trong tỉnh, chứ không thể giao khoán cho ai mà tất cả các cấp chính quyền và toàn dân trong tỉnh phải cùng nhau vào cuộc ,

Trả lời Trần Ngọc Huy Hủy