Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 30/9/2021, 10:09:55

Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người dân, Sở Tư pháp tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh,  dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mỗi cá nhân có thể tham gia dự thi tối đa 03 lần/đợt thi. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt.  Kế hoạch, Thể lệ và các thông tin khác về Cuộc thi được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại địa chỉ đường dẫn liên kết: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021.

BT: Hòa Giang

6 thoughts on “ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

  1. Những món quà hỗ trợ đợt này chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp chia sẻ với chính quyền huyện Pèm Chô cũng như bà con Việt kiều tại xã Cô Rô Ca trong lúc khó khăn do đại dịch Covid-19. Mong rằng, bà con Việt kiều nỗ lực vượt khó, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp trong phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên đất nước Campuchia, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và chấp hành nghiêm pháp luật của nước bạn”. Suất cơm, ký gạo miễn phí hỗ trợ người nghèo
    (Thanhuytphcm.vn) – Trong những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, những người nghèo, người lao động tự do như bán vé số, lượm ve chai… gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; cũng như sự nghĩa tình của TPHCM, tại TPHCM, đã có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện tự bỏ tiền túi, cũng như vận động các cá nhân dành những suất cơm, ký gạo miễn phí trao tặng cho người nghèo trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
    Lan tỏa “ATM gạo” dành cho người nghèo

  2. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân hai bên biên giới, quan hệ phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia trong công tác bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

    Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đến nay, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “kép”, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên trao đổi về tình hình, diễn biến của dịch bệnh với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, từ đó, thống nhất các giải pháp ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới.

    Với tinh thần láng giềng hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19, BĐBP Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prây Veng. Gần đây nhất, ngày 12-8-2021, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã tặng 2 tấn gạo, 100 thùng mì tôm và 100 gói thuốc chữa bệnh cho chính quyền huyện Pèm Chô và bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại xã Cô Rô Ca, huyện Pèm Chô, tỉnh Prây Veng.

    Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp cho biết: “Những món quà hỗ trợ đợt này chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp chia sẻ với chính quyền huyện Pèm Chô cũng như bà con Việt kiều tại xã Cô Rô Ca trong lúc khó khăn do đại dịch Covid-19. Mong rằng, bà con Việt kiều nỗ lực vượt khó, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp trong phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên đất nước Campuchia, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và chấp hành nghiêm pháp luật của nước bạn”.

    Trước đó, ngày 24-3-2021, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp cũng đã tổ chức tặng vật tư y tế gồm 4.000 chiếc khẩu trang y tế và 50 chai nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ Ty Công an tỉnh Prây Veng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại đợt trao tặng nay, hai bên đã cùng nhau trao đổi thông tin về tình hình, diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời, thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin và tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, nỗ lực ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

    Tiếp nhận quà tặng, Thiếu tướng Kuon Nát, Phó Giám đốc Ty Công an tỉnh Prây Veng đã chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp. Thiếu tướng Kuon Nát cho rằng, thời gian qua, mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới được duy trì trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Ty Công an tỉnh Prây Veng và BĐBP Đồng Tháp luôn phối hợp tốt nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

    Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP Đồng Tháp đã tặng hơn 24.000 chiếc khẩu trang y tế, 150 thùng mì tôm, 200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, nhiều mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng, hỗ trợ chính quyền, nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prây Veng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Ngoài ra, BĐBP Đồng Tháp đã tổ chức 4 đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho hàng trăm người dân nghèo sinh sống trên địa bàn tỉnh Prây Veng. Các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Đồng Tháp còn trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các đồn, chốt bảo vệ biên giới phía Campuchia.

    Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Prây Veng trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh qua biên giới hai nước.

    Thiếu tướng Kuon Nát khẳng định, sự hỗ trợ của BĐBP Đồng Tháp là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần giúp đơn vị phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng biên giới Campuchia – Việt Nam trở thành tuyến biên giới an toàn. Qua đó, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

  3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 20/20 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 17/17 UBND cấp huyện, 222/222 UBND cấp xã đã thiết lập các Cổng/Trang thông tin điện tử và đưa vào hoạt động ổn định, cơ bản duy trì việc đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của các sở, ngành, địa phương… đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
    Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 đã xác định: “Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử…” là một trong những nhiệm vụ chủ yếu. Với các giải pháp: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử; khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các cơ sở dữ liệu pháp luật khác theo quy định; phối hợp xây dựng, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp vận hành, quản lý”; “Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạp chí chuyên ngành, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử trong xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và hiệu quả”. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2392/KH-UBND thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021 đã xác định: “Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và địa phương…”.

  4. ​Môi trường là vấn đề đáng quan tâm của toàn thế giới trong đó có cả Việt Nam. Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của đất nước, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế – xã hội, hòa bình và tiến bộ xã hội, chính vì vậy bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng từ khi thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng ngày càng hoàn thiện về hoạt động bảo vệ môi trường.
    ​1. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.
    ​2. Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường.

    ​3. Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.

    ​4. Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư.

  5. ​Môi trường là vấn đề đáng quan tâm của toàn thế giới trong đó có cả Việt Nam. Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của đất nước, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế – xã hội, hòa bình và tiến bộ xã hội, chính vì vậy bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng từ khi thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng ngày càng hoàn thiện về hoạt động bảo vệ môi trường.
    ​ Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.
    ​Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường.

    Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư.

  6. – Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng (CS, ND) là một quyền quan trọng của trẻ em, được ghi nhận trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em 1989 (Convention on the Rights of the Child). Luật Trẻ em năm 2016 khẳng định tại Điều 15 “Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện”. Theo Từ điển Tiếng Việt, “chăm sóc” là “việc một người cung cấp những thứ cần thiết cho người khác, nhằm tạo điều kiện để duy trì và phát triển cuộc sống của người đó”
    Theo đó, “chăm sóc trẻ em” được hiểu là việc dành cho trẻ em những điều kiện cần thiết về ăn, mặc và ở để phát triển về thể lực, trí lực và bảo đảm môi trường sống lành mạnh, an toàn cho sự phát triển bình thường của trẻ em. Đó là “những phương tiện tiên quyết để trẻ em có thể phát triển một cách bình thường cả thể chất và lẫn tinh thần”.
    Nuôi dưỡng là “nuôi nấng và chăm chút cho tồn tại khỏe mạnh và phát triển nói chung”. Bên cạnh đó, nuôi nấng là “nuôi dưỡng với sự chăm sóc ân cần và chu đáo”. Đặc biệt, “chăm chút” được hiểu là “săn sóc, chăm nom tỉ mỉ chu đáo”.
    Từ đó, có thể hiểu rằng “nuôi dưỡng trẻ em” là việc săn sóc ân cần, chu đáo, chăm nom tỉ mỉ về tinh thần và thể chất, dành cho trẻ em tình cảm yêu thương, chở che. Nuôi dưỡng trẻ em còn là việc giáo dục và hình thành nhân cách, tư tưởng và đạo đức, tạo ra những yếu tố tiên quyết, nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Từ đó, có thể hiểu, “Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em là khả năng của trẻ em được hưởng những điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần trong sự săn sóc ân cần chu đáo để lớn lên bình thường và phát triển toàn diện”.
    Gia đình là môi trường đầu tiên và tiền đề để nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, trí tuệ và tinh thần cho trẻ em. Khẳng định trách nhiệm của gia đình tại Khoản 2 Điều 58 Hiến pháp 2013 “Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em”. Quy định này được lập lại tại Khoản 1 Điều 98 Luật Trẻ em 2016 “Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em; dành điều kiện tốt nhất theo khả năng cho sự phát triển liên tục, toàn diện của trẻ em”. Cha mẹ và các thành viên phải có trách nhiệm chính trong sự phát triển của trẻ em cũng như bảo đảm các quyền cho trẻ, đặc biệt là quyền được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em.
    Nhà trường được xem là “gia đình thứ hai” của trẻ em. Nơi đây ngoài trách nhiệm giáo dục, thì cơ sở giáo dục còn có trách nhiệm CS, ND trẻ em. Trách nhiệm này được khẳng định tại Điều 21 Luật Giáo dục năm 2005 “Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện việc CS, ND, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi”.
    Theo đó, cơ sở mầm non bao gồm:“ Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi; Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi; Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi”. Có thể thấy, nhà trường có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của trẻ em cũng như CS, ND trẻ em. Bởi vì, phần lớn thời gian của trẻ trong độ tuổi này được chăm sóc ở các cơ sở giáo dục.
    Xã hội là thiết chế có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người nói chung, quyền trẻ em nói riêng, trong đó có quyền được CS, ND của trẻ em. Tại Khoản 1 Điều 9 Hiến pháp 2013 “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu”. Như là “cánh tay nối dài” của Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước, tại Điều 91 Luật Trẻ em 2016 quy định trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên “Tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em, phòng ngừa hành vi vi phạm quyền của trẻ em”.

Trả lời Nguyễn Ngô My Na Hủy