Chính thức thi công nâng cấp, mở rộng các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25

Cập nhật 13/7/2020, 16:07:18

Sau nhiều năm chờ đợi, Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Gia Lai và Phú Yên đã chính thức được thực hiện. Đây là dự án giao thông trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách tại Nghị quyết số 556 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi hoàn thành công trình không chỉ kết nối vùng giữa khu vực Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ (tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa…) và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, tạo hành lang thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng toàn khu vực, mà còn khắc phục hoàn toàn các điểm đen về tai nạn giao thông tồn tại suốt nhiều năm qua.

Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua tỉnh Gia Lai và Phú Yên có tổng vốn đầu tư hơn 730,2 tỷ đồng. Riêng các đoạn tuyến triển khai tại địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc dự án thành phần 3 (điểm đầu tại Km 126 thuộc địa phận thị xã Ayun Pa, điểm cuối tại Km 147 thuộc địa phận thị trấn Phú Thiện) có chiều dài 21 km, tổng mức đầu tư 349 tỷ đồng, quy mô đường cấp III theo tiêu chuẩn Việt Nam, vận tốc thiết kế 60-80 km/giờ, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Sau khi hoàn thành, các đoạn qua thị trấn, thị xã có bề rộng nền đường 12 m (2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, lề đất); đoạn ngoài đô thị có bề rộng nền đường 9 m (2 làn xe cơ giới, lề 2 m). Trong phạm vi thi công dự án có 7 cây cầu (xây dựng mới 3 cầu, sửa chữa 4 cầu). Dự án chính thức bắt tay vào thi công đã đem lại niềm vui rất lớn đối với người dân sống tại các địa phương có Quốc lộ 25 đi qua.

Ông Lưu Văn Mỹ – xã Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai nói: “Mong muốn từ lâu rồi, nhân dân rất phấn khởi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm xây dựng đường cho nhân dân, chúng tôi rất nhất trí với quan điểm đó”.

Ông Trịnh Văn Sang – Quyền Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ cử các cơ quan phối hợp với đơn vị thi công để đảm bảo vấn đề thi công thuận lợi, không để ách tắc giao thông. Cùng với đó cử công an giao thông phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình triển khai, rồi chỉ đạo các địa phương có quốc lộ đi qua là tuyên truyền vận động người dân đồng thuận để triển khai trong suốt quá trình xây dựng”.

Là công trình giao thông trọng điểm được thi công trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này, việc đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu đã được thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện cơ bản thực hiện xong. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị đã đồng loạt huy động nhân lực, phương tiện,  để hoàn thiện từng hạng mục đã ký kết với chủ đầu tư.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Gia Lai, Đơn vị Chủ đầu tư dự án thành phần 3 cho biết: “Chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng chi tiết tiến độ thi công, trên cơ sở đó chúng tôi đề nghị Ban quản lý dự án, các đơn vị chuyên môn của Sở thường xuyên theo dõi tiến độ thi công trên cơ sở mà các đơn vị đã xây dựng, kịp thời nhắc nhở. Đối với các đơn vị nào mà chúng tôi nhắc nhở lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà không thực hiện thì sẽ chuyển khối lượng cho đơn vị khác thực hiện để làm sao năm 2020 khởi công, năm 2021 sẽ hoàn thành, từ đó phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư”.

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết thêm: Sau khi hoàn thành, Quốc lộ 25 không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông, xóa các điểm đen về tai nạn giao thông mà còn gắn kết toàn diện trục giao thông với thành phố Tuy Hòa ( tỉnh Phú Yên), qua đó góp phần thông thương hàng hóa 2 tỉnh, từ đó tỏa đi nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

Đoàn Bình, CTV Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

1 thought on “Chính thức thi công nâng cấp, mở rộng các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25”

Trả lời Lê thị Mỹ Hiền Hủy