Chàng thanh niên Trịnh Duy Tâm làm giàu từ mô hình chăn nuôi

Cập nhật 17/7/2019, 09:07:31

Gắn bó với chăn nuôi từ thuở bé đã nuôi dưỡng ước mơ cho Trịnh Duy Tâm phải làm sao để có thể có thu nhập và làm giàu từ nghề chăn nuôi. Với suy nghĩ ấy, hơn 15 năm qua, chàng thanh niên Trịnh Duy Tâm đã quyết tâm gắn bó với vùng đất nghèo khó – xã H’Bông, huyện Chư Sê để phát triển mô hình nuôi dê theo kiểu bán chăn thả. Không chỉ đem lại thành công, anh còn liên kết với các hộ trên địa bàn để thành lập HTX Nông nghiệp Duy Tâm nhằm phát triển thêm chăn nuôi bò.

Chỉ 3 con dê nuôi thử lúc ban đầu vào năm 2013, đến nay trang trại nuôi dê của Trịnh Duy Tâm đã có số lượng đàn dê lên đến hơn 300 con. Được nuôi theo kiểu bán chăn thả, trang trại nuôi dê của Tâm không chỉ cung cấp thịt dê cho thị trường trong và ngoài tỉnh mà còn cung cấp dê giống cho các hộ dân có nhu cầu và các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Không chỉ dừng lại ở đó, đầu tháng 7 vừa qua, anh đã liên kết với các hộ dân trong xã để thành lập HTX Nông nghiệp Duy Tâm nhằm mở rộng quy mô trang trại và phát triển nghề chăn nuôi bò trên địa bàn một cách bền vững.

Anh Trịnh Duy Tâm – Làng Kueng Xí nghiệp, xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ: “Trang trại của tôi hiện có 300 đến 400 con dê. Tôi đang nuôi hiệu quả với mô hình thúc thịt vỗ béo. Và hướng là nuôi vỗ béo như các tỉnh miền Nam. Tôi thành lập HTX để liên kết,  tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn. Tôi đi tìm đầu mối ở các tỉnh phía Nam để bán ra với số lượng lớn, đảm bảo thu nhập và không bị ép giá. Tôi cũng xuất bán đi một số nơi và thấy giá cũng được, đặc biệt là năm nay, giá bò, dê cao nên người chăn nuôi có lãi”.

Với quy mô trang trại hơn 7 ha, ngoài việc đầu tư nuôi dê, bò, anh Trịnh Duy Tâm đang thử nghiệm trồng một số loại cây ăn trái và nuôi cá nhằm phát triển kinh tế theo kiểu vườn – ao – chuồng. Trong đó, chủ lực vẫn là chăn nuôi dê và bò. Nhờ đầu ra ổn định nên những năm qua, trang trại của anh Trịnh Duy Tâm đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5 lao động.

Ông Lê Xuân Đài – Xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Làm việc cho trang trại của Tâm cũng ổn định và phù hợp với mình. Với mức lương 6 triệu/tháng, đủ trang trải trong gia đình”.

Ông Siu Vông – Phó Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai nhận xét: “Anh Tâm liên kết thành lập HTX gồm 9 thành viên. Mô hình nuôi dê, bò phát triển rất ổn định. Anh rất cần cù, chịu khó tìm hiểu chăn nuôi, trồng cây ăn trái. Anh còn nhân rộng con giống cho các địa phương khác nói chung. Anh cũng hỗ trợ cho các hộ con giống để các hộ thoát nghèo bền vững trên địa bàn xã H’Bông”.

Với ý chí cần cù lao động và chịu khó làm ăn, chàng thanh niên thuộc thế hệ 9x Trịnh Duy Tâm trở thành thanh niên điển hình trong khởi nghiệp của xã H’Bông nói riêng và huyện Chư Sê nói chung. Dẫu trình độ học vấn mới hết lớp 7 song Trịnh Duy Tâm nghĩ rằng, nếu có quyết tâm dám nghĩ, dám làm và chịu khó lao động thì cũng dễ dàng trở thành triệu phú trên quê hương. Và đặc biệt là không chỉ làm giàu cho chính mình, anh còn hỗ trợ kỹ thuật, con giống nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định và đang phấn đấu xây dựng trang trại nuôi dê, bò của gia đình trở thành trang trại có uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh./.

Thiên Thanh – Lê Thư – Minh Trung

2 thoughts on “Chàng thanh niên Trịnh Duy Tâm làm giàu từ mô hình chăn nuôi”

Trả lời RMah út Hủy