Nhiều nhà địa chất học khẳng định, rãnh nứt khổng lồ ở Kenya chính là bằng chứng của việc lục địa châu Phi đang tách làm đôi.
Mới đây, một vết nứt khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện gần ở vùng Tây Nam Kenya. Vết nứt sâu 15m, rộng gần 20m và kéo dài hàng km nói trên xuất hiện gần như chỉ sau một đêm ở khu vực này. Vết nứt khổng lồ này hiện vẫn tiếp tục phát triển, khiến một phần tuyến đường cao tốc Nairobi – Narok bị phá hủy, kèm theo là các các hoạt động địa chấn trong khu vực.
Liên quan đến nguồn gốc của vết nứt, giới khoa học đã có những câu trả lời không giống nhau. Nhiều nhà khoa học cho rằng, vết nứt được tạo ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Từ lâu, các nhà địa chất học đã dự đoán, khoảng 50 triệu năm nữa Đới tách giãn Đông Phi sẽ tách đôi châu Phi, khiến một phần Ethiopia và Somalia trở thành đảo, từ đó hình thành một vùng biển mới.

Thung lũng tách giãn lớn ở Engaruka, Tanzania. (Ảnh: Alamy)

Một vết nứt ở Thung lũng tách giãn lớn ở Tanzania. (Ảnh: Shutterstock)

Trong khoảng 10 triệu năm tới, châu Phi có thể tách làm đôi như thế này.
Theo VTV