Yang Bắc cần có giải pháp để giữ chân học sinh

Cập nhật 12/10/2020, 08:10:09

Mặc dù không phải là trường học phổ thông dân tộc bán trú, thế nhưng Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ vẫn tạo điều kiện chỗ ở cho các em học sinh nghèo ở cách xa trường trên 10 cây số. Ở đây các em tự góp gạo nấu ăn chung với nhau, cuối tuần các em mới về nhà một lần. Tuy nhiên cách làm này của Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ vẫn không thể giữ chân học sinh, vì năm nào nhà trường cũng có tình trạng học sinh bỏ học.

Khu ở nội trú của các em học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 của Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ. Khu ở này gồm có 3 phòng, có thể đáp ứng cho khoảng 40 em học sinh ở lại.

Với đặc thù là trường có 98% học sinh DTTS nên Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ thường xuyên kêu gọi được sự hỗ trợ về vật chất từ các mạnh thường quân, giúp các em có thêm điều kiện để học tập.

Đến thăm nơi ở của các em trong lúc chuẩn bị bữa ăn trưa, do không phải là trường phổ thông dân tộc bán trú nên nhà trường không có cấp dưỡng, vì vậy mà các em phải tự nấu nướng, thức ăn thì các em tự túc.

Em Đinh Thị Lĩnh, HS lớp 7A, Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ cho biết: Chỉ có cơm ăn có mắm với lại măng”.

Trong số 27 em đang ở khu nội trú của trường thì có khoảng 20 em được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, nghĩa là các em được cấp gạo và tiền ăn hàng tháng. Nhưng với những bữa cơm chỉ có một món ăn duy nhất là cá khô hay một tô mì tôm cho qua bữa thì liệu có đảm bảo được sức khỏe để các em tiếp tục học tập? Trong khi nhà trường hoàn toàn có thể tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh giúp các em có được những bữa cơm ngon hơn.

Thầy giáo Lý Giang Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ cho biết: “Năm học 2020 – 2021 tổng số học sinh được hưởng chế độ bán trú là 62 em. Chế độ này phụ huynh và học sinh trực tiếp ký nhận với nhà trường. Số gạo 1 tháng 15kg/em, số tiền là gần 600 ngàn đồng thì nhà trường đều cấp lại cho phụ huynh”.

Cho đến thời điểm này, Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ chưa có một giải pháp hữu hiệu nào để giữ chân học sinh ngoài tạo điều kiện về chỗ ở cho các em. Tuy nhiên nếu như việc ăn, ở của  học sinh ở đây vẫn chỉ mang tính chất tạm thời, chưa được nhà trường, gia đình quan tâm thì e rằng việc học của các em sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc tiếp tục là điểm nóng của huyện Đak Pơ vì có số học sinh bỏ học  nhiều qua từng năm.

Thầy giáo Khuất Đình Đạt, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ cũng cho biết: “Về phía học sinh của nhà trường có tình trạng học sinh lớp 6,7,8,9 qua hàng năm số học sinh nghỉ học ở nhà. Mỗi năm khoảng 4 đến 5 cháu, nguyên nhân một số em có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cho nên các cháu ở nhà để đi lao động kiếm sống, phần nữa là các cháu học yếu cũng không thích đi học, hơn nữa nhà các em đa số ở xa. Có những em cách xa trường khoảng 12km nên việc đi lại của các em gặp rất là nhiều khó khăn”.

Tiết học âm nhạc của các  em học sinh lớp 9,  mặc dù sĩ số lớp là 32 em nhưng chỉ có khoảng trên 20 em đang có mặt. Nghĩa là chỉ cần thời tiết không thuận lợi là các em sẵn sàng nghỉ học ở nhà.

Năm nay trường Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ có tất cả 596 học sinh. Học sinh 8 làng của xã Yang Bắc đều học ở đây, 3 làng có số học sinh bỏ học nhiều nhất là làng Đ’Kruối Chai, Krong Hra và làng Krong Ktu. Đã đến lúc nhà trường cần phối hợp với chính quyền địa phương đề ra các giải pháp nhằm níu giữ học sinh ở lại trường, để hàng năm Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, xã Yang Bắc không còn là điểm nóng về tình trạng học sinh bỏ học của huyện Đak Pơ./.

Lệ Xuân, Minh Trí

Trả lời