Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16/3, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay tại các siêu thị, bến xe, khu vực chợ ở thành phố Pleiku về thực hiện chỉ thị này.

Tại Siêu thị Vin Mart, TP Peiku, từ nhân viên cho đến khách hàng đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Đối với nhiều người, mục đích của việc đeo khẩu trang không chỉ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước dịch bệnh Covid – 19 mà họ còn biết đó là một quy định cần được người dân thực hiện một cách nghiêm túc khi đến những nơi tập trung đông người như thế này.
Bà Nguyễn Thị Hưng, một khách hàng nói: “Đến chỗ đông người mình phải đề phòng dịch lây nhiễm nên lúc nào cũng phải mang khẩu trang”.
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, một khách hàng khác chia sẻ: “Tôi biết hôm nay là ngày Thủ tướng quy định mang khẩu trang đến những nơi đông người.”
Tôi thấy quy định này là hợp lý, ngay cả khi có dịch hay không có dịch nếu mang khẩu trang thì vẫn tốt. Tốt cho mình và tốt cho mọi người xung quanh.
Không giống như ở các siêu thị, tại khu vực chợ, bến xe thì vẫn có rất nhiều người dân không đeo khẩu trang. Mặc dù hàng ngày, lưu lượng người qua lại ở đây đông, lượng hàng hóa vận chuyển nhiều từ các nơi về.
Anh Hà Ngọc Phương – người dân thành phố Pleiku nói: “Bản thân tôi nghe dịch bệnh cũng ngại ngại nhưng mà hồi giờ không đeo khẩu trang nên không quen”.
Ngay cả việc cùng ngồi với nhau trên một chuyến xe, nếu như người này đeo khẩu trang, người kia không đeo khẩu trang thì cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến người ngồi bên cạnh. Vì vậy trong thời điểm này các lái xe cũng đã thường xuyên nhắc nhở khách hàng nên đeo khẩu trang khi lên xe, nhưng xem ra nhiều người vẫn rất khó thực hiện.
Anh Khổng Văn Học, Nhân viên lái xe cho biết: “Tôi lái xe Đức Long chạy Chư Prông, Phú Nhơn, Đức Cơ. Khách lên xuống có người đeo người không”.
Ngoài thực hiện các biện pháp phòng chống Covid – 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì bắt đầu hôm nay 16/3, tất cả mọi người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe, phương tiện giao thông công cộng,.. việc đeo khẩu trang có mục tiêu chính là ngăn cản các giọt bắn lớn, văng ra xa vào mặt người tiếp xúc. Do đó sử dụng bất cứ loại khẩu trang nào cũng được, có thể là khẩu trang vải, khẩu trang 2,3 lớp. Chứ không nhất thiết phải mang khẩu trang y tế và đặc biệt là phải đeo khẩu trang đúng cách./.
Lệ Xuân, Kim Châu, Phi Long