Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Để sốt xuất huyết không có điều kiện bùng phát, lây lan, ngoài các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch của ngành Y tế, mỗi người dân cũng cần chủ động, tích cực tham gia vào chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, muỗi gây bệnh, tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Đây là cách thiết thực và hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch và giúp đẩy lùi nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng.

Gia đình ông Lê Văn Hổ ở Thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai trồng rất nhiều cây cảnh, nhưng không gian sạch sẽ, thoáng mát. Xuất phát từ ý thức trong chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ông Hổ thường xuyên dọn vệ sinh xung quanh nhà ở, không để ao tù, nước đọng là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.
Ông Hổ nói: “Hằng ngày phải dọn sạch sẽ vườn cây, không được để đọng, dẫn đến côn trùng dễ sinh trưởng”
Ông Vũ Kim Sơn, Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Trực tiếp các ban ngành đoàn thể và Trạm y tế xuống tận nhà dân kết hợp với ban nhân dân thôn làng đi từng nhà dân, vận động từng gia đình. Thậm chí nhân viên Trạm Y tế làm trực tiếp, thấy những chai lọ có đọng nước thì hướng dẫn người dân úp xuống; không để nước mưa đọng ở trong đó. Ý thức của người dân, kiểm tra thực tế thì rất tốt”.
Từ đầu năm đến nay, huyện Ia Grai ghi nhận 17 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm ngoái số ca mắc giảm 60%. Dịch xảy ra rải rác ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ia Grai từng là vùng trọng điểm xảy ra dịch sốt xuất huyết của tỉnh bởi vậy để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh, trong điều kiện thời tiết mưa – nắng thất thường như hiện nay Trung tâm y tế huyện Ia Grai đã chủ động triển khai các kế hoạch xuống cơ sở.
Bác sĩ Ngân Văn Thư – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cũng cho biết: “Đặc biệt, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường như năm nay, mưa kéo dài, đến nay xuất hiện nắng nóng có thể dịch bệnh sẽ gia tăng. Trung tâm sẽ tăng cường đội ngũ giám sát, tuyên truyền, vận động bà con vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy”.
Hiện nay, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết bởi vậy cách phòng tránh hiệu quả nhất vẫn là vệ sinh môi trường, diệt trừ trung gian gây bệnh. Và để phòng chống dịch sốt xuất huyết phải bắt đầu từ cộng đồng, trong đó chính quyền cơ sở và người dân chính là đối tượng trực tiếp ngăn ngừa dịch bệnh này một cách hiệu quả nhất.
Bích Thủy, Huy Toàn