Y Sốp làm kinh tế giỏi

Cập nhật 06/9/2021, 07:09:02

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương thông qua nhiều chương trình, dự án; nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm gần đây đã từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; góp phần vào sự phát triển của các thôn/làng hôm nay.
Và một điều cũng không kém phần quan trọng đó là sự mạnh dạn trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm của chính bà con DTTS. Những hủ tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước dần được xóa bỏ; ngày càng có nhiều điển hình về làm kinh tế giỏi trong đồng bào DTTS. Chúng ta cùng đến với mô hình kinh tế của gia đình anh Y Sốp – dân tộc Jrai ở làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP.Pleiku .

Không chăn thả rông như trước đây nữa, kể từ khi chuyển sang nuôi heo, gia đình anh Y Sốp đã đầu tư làm chuồng trại một cách bài bản. Anh Y Sốp cho biết, làm chuồng và đặc biệt là xây kiên cố như thế này ban đầu tuy có tốn kém, nhưng về lâu dài thì mang lại hiệu quả và nhiều lợi ích hơn so với chăn nuôi theo hình thức thả rông. Đàn heo được chăm sóc tốt hơn, đồng thời vệ sinh cũng được đảm bảo, không ảnh hưởng nhiều môi trường.

Anh Y Sôp – Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện tại thì mình đang nuôi 7 con heo nái để gây giống và mình lấy giống nuôi thành heo thịt luôn. Thì cũng tìm hiểu qua mạng thôi, tìm hiểu xong cách người ta chăn nuôi như thế nào thì mình tự học hỏi để mình làm, ứng dụng cho việc chăn nuôi với trồng trọt”.

Thành công với mô hình nuôi heo, anh Y Sốp tiếp tục xây dựng thêm chuồng trại để nuôi bò theo hướng vỗ béo. Mục đích ban đầu cũng như nuôi heo, thế nhưng phát triển nuôi bò cũng bởi anh cần nguồn phân bón để chăm sóc, phát triển diện tích cà phê của gia đình; và mô hình này đã giúp gia đình anh tiết kiệm chi phí mua phân bón từ vài năm nay. Hiệu quả kinh tế mang lại đã chứng minh cho việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thay đổi cuộc sống nghèo khổ.

Anh Y Sôp chia sẻ: “Trước chăn nuôi bò thì bà con thường hay chăn thả nhưng giờ em nghĩ nuôi vỗ béo nó hiệu quả hơn, thấy đỡ đỡ hơn trước nhiều, nếu như mà trồng lúa không thì kinh tế cũng không được bao nhiêu nhưng mà giờ mình chăn nuôi thêm, với lại trồng thêm cây cà phê thì kinh tế nó cũng khá hơn trước nhiều”.

Già làng HMrik – Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai nhận xét: “Gia đình ông Y Sốp – còn trẻ lắm,là một người dám nghĩ, dám làm. Được sự hướng dẫn của cán bộ quân dân chính làng, trong đó có già làng động viên; họ đã mạnh dạn xây chuồng heo, chuồng bò và thấy hôm nay gia đình cũng khá giả”.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước hôm nay, đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Và những điển hình làm kinh tế giỏi như anh Y Sốp ở làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku chính là những nhân tố tích cực, góp phần thúc đẩy các vùng DTTS ngày càng phát triển./.

 Mỹ Tiến, Duy Linh

Trả lời