Y Nới uy tín với cộng đồng Bông Phrâo

Cập nhật 22/10/2024, 15:10:36

Ở làng nông thôn mới Bông Phrâo, xã An Phú, TP. Pleiku, có một người từ lâu đã trở thành “trái tim”của cộng đồng người Jrai nơi đây đó là ông Y Nới -Chấp sự Tin lành điểm nhóm Plei Bông Phrâo-Người có uy tín. Uy tín của ông được gây dựng từ những việc làm vì cộng đồng và xuất phát từ chính bản thân ông luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói dân nghe, làm dân tin.

Ở cương vị Chấp sự Tin lành điểm nhóm Plei Bông Phrâo, ông Y Nới nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo. Ông tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia bài trừ những đối tượng có hành vi lợi dụng tôn giáo; đấu tranh, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cùng với hệ thống chính trị của làng, ông tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; không nghe và không theo lời xúi giục của kẻ xấu; chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng địa phương vững mạnh.

Ông Yơn – Làng Bông Phrâo, xã An Phú, TP. Pleiku chia sẻ: “Nới là người uy tín trong làng. Xã nói làm đường bê tông, dân nộp công, nhà nước giúp xi măng, đá, Nới họp làng, nói dân góp công, dân mình nghe theo hết. Lứa trẻ cũng tin tưởng Nới.

Đi trên những con đường nông thôn được kiên cố hóa, giữa những khu dân cư trù phú với niềm tin yêu chân thành của người dân, ông Y Nới tự hào về những thành quả hôm nay có sự góp sức của mình và sự đồng lòng góp sức của cộng đồng làng Bông Phrâo. Từng giữ chức Trưởng thôn 14 năm, vài năm trước, ông đã cùng các thành viên trong Ban Nhân dân thôn vận động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng 1,2 km mương thoát nước, lắp đặt 20 bóng điện chiếu sáng ở các trục đường chính của làng; xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống cấp nước sạch;  thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn của làng được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 85 %, dọc các tuyến đường được trồng hoa, hàng rào xanh, đảm bảo môi trường trong lành.

Ông Y Nới – Người có uy tín ở làng Bông Phrâo, xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Tôi với bà con giáo dân, khi khó khăn cũng chia sẻ lẫn nhau, gần gũi bà con cùng nhau. Không để người ta làm trước, nói phải làm, làm gì cũng làm trước để họ thấy họ làm theo.”

Bà Phạm Thị Bắc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú, TP. Pleiku nhận xét: “Với cá nhân ông, luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người có uy tín trong làng, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong làng chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế gia đình; vận động bà con thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.”

Làng Bông Phrâo hiện có 146 hộ với hơn 600 khẩu, hơn 95% là người Jrai, đa phần người dân theo đạo Tin Lành. Hai năm trước làng được chọn làm điểm và được UBND thành phố Pleiku công nhận làng nông thôn mới. Đời sống nhân dân ngày được cải thiện, tỷ lệ lao động có việc làm ổn định thường xuyên đạt 97%, làng chỉ còn 3 hộ thuộc diện nghèo. Rất nhiều hộ  có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, biến những khu vườn tạp thành những vùng sản xuất giá trị. Bản thân ông Y Nới cũng là người gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế với thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Minh Lý – Huy Toàn

Trả lời