Y Nhứi – Nông dân điển hình trong xây dựng Nông thôn mới ở Đak Đoa

Cập nhật 19/9/2018, 16:09:18

Tích cực phát triển kinh tế gia đình đi đôi với tham gia nhiệt tình, năng nổ các hoạt động phong trào ở địa phương. Đó là nhận xét của người dân làng Piơng, xã ADơk, huyện Đak Đoa khi nói về ông Y Nhứi – hội viên của chi hội nông dân làng Piơng. Đặc biệt hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), bản thân ông luôn đi đầu và trở thành tấm gương tiêu biểu để bà con ở địa phương học tập làm theo; góp phần thay đổi diện mạo của thôn làng trên lộ trình xây dựng NTM.

Những con đường ở làng Piơng, xã ADơk hôm nay rộng rãi, sạch sẽ, người dân đi lại thuận tiện. Và trong những đổi thay ấy, đóng góp của nông dân Y Nhứi là điều mà người dân nơi đây luôn ghi nhận. Hơn 1.800m2 đất đã được ông tự nguyện hiến cho Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2014 để xây dựng các công trình như kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ông Y Nhứi chia sẻ: “Từ khi Nhà nước đưa ra chương trình NTM, bản thân tôi đi đầu hiến đất vận động bà con. Ban đầu bà con rất khó khăn, không ai đáp ứng được; nhưng từ khi mình hiến đất làm mẫu cho bà con thì bà con ai ai cũng đồng tình ủng hộ, hưởng ứng sự vận động đó”.

Bản thân mình làm được và ông cũng muốn tạo sức lan tỏa của phong trào xây dựng NTM đến bà con nên đã cùng với cán bộ, đảng viên trong làng Piơng tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay góp sức, hiến đất và đóng góp ngày công, tiền của để thực hiện các công trình xây dựng NTM; đồng thời lồng ghép tuyên truyền người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua các đợt tuyên truyền, nhiều hộ hội viên nông dân trong làng đã tích cực hưởng ứng và đóng góp cho chương trình xây dựng NTM với 4.880m2 đất để mở rộng và xây dựng đường nội thôn, đường qua khu sản xuất; chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường rào khang trang. Kinh tế của người dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm; làng Piơng hôm nay đã khoác lên mình diện mạo của một Nông thôn mới và những nông dân như ông Y Nhứi là nhân tố góp phần quan trọng cho thành công đó.

Ông Bít – Làng Piơng, xã ADơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: Học tập theo Y Nhứi, bà con chúng tôi cũng xây dựng NTM. Ai có đất cũng hiến để làm đường, nhà nào cũng làm hàng rào xanh-sạch-đẹp như thế này. Chúng tôi sẽ làm theo điều hay, điều tốt của Y Nhứi để cuộc sống bà con ngày càng phát triển hơn.

“Thay đổi trong làng đây bản thân mình cảm thấy rất phấn khởi. Thời gian tới tôi cũng sẽ tiếp tục vận động bà con để bà con ủng hộ phong trào” , Y Nhứi cho biết.

Những Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khen tặng cho thành tích suất sắc tiêu biểu trong lao động, sản xuất và công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tây Nguyên; hay thành tích xuất xắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc… cùng nhiều thành tích khác là minh chứng rõ ràng nhất cho những đóng góp của nông dân Y Nhứi trong tiến trình xây dựng NTM ở địa phương. Thế nhưng với ông, niềm vui và niềm hạnh phúc hơn cả những bằng khen ấy đó là còn được tiếp tục đóng góp sức mình cho sự phát triển của địa phương./.

 Mỹ Tiến, Xuân Huy

Trả lời