Ý nghĩa từ những mô hình, dự án hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 13/2/2025, 16:02:12

Với mong muốn lan tỏa yêu thương, chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn từ đó tiếp thêm động lực để trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua đã có nhiều mô hình, dự án ý nghĩa được các tổ chức lan tỏa và nhân rộng.

Đều đặn vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, gần 20 em học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cùng tham gia Dự án “Bổ túc tiếng Anh miễn phí” do các tình nguyện viên thuộc Câu lạc bộ Tiếng Anh Cảm hứng tại thành phố Pleiku tổ chức. Trong không khí sôi nổi, hào hứng của lớp học, những kiến thức về giao tiếp tiếng Anh đã trở nên thú vị và thu hút sự tìm tòi, học hỏi của các em nơi đây. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đã đồng hành tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh. Tình yêu thương như sợi dây gắn kết, giúp các em đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai thêm mạnh dạn và tự tin.

Em Nguyễn Trọng Phú – Lớp 3.5, Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Pleiku vui vẻ nói: “Khi em học tiếng Anh thì em cảm thấy rất vui vì học được nhiều kiến thức mới, nhiều từ mới.”

Chị Nguyễn Thị Khánh Thư – Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cho biết: “Với điều kiện còn nhiều khó khăn việc nâng cao trình độ vốn hiểu biết tiếng Anh của các em thiếu nhi còn hạn chế. Chình vì thế, khi được học tiếng Anh miễn phí tại Dự án “Bổ túc tiếng Anh miễn phí” do các tình nguyện viên thuộc Câu lạc bộ Tiếng anh Cảm hứng tại thành phố Pleiku tổ chức thì chúng tôi thấy rất có hiệu quả, các em được học được vui chơi được tiếp thêm tình yêu thương để ngày càng phát triển hơn nữa, học tốt hơn nữa.”

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai nhiều mô hình, dự án đã được ra đời nhằm hướng đến trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính riêng kênh Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai trong năm qua đã phối hợp với Dự án sức mạnh 2000 thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức khánh thành và bàn giao 8 “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Nhà khăn quàng đỏ” cho các em thiếu nhi khó khăn. Đồng thời Tỉnh đoàn Gia Lai còn phối hợp trao 4 “Phòng tin học cho em” và 3 công trình “Nhà nội trú cho em” với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Em Đinh Thị Thảo Uyên – Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến, huyện Kông Chro bày tỏ: “Em cảm ơn các anh chị thanh niên đã tặng cho em căn nhà mới này và em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa.”

 Bên cạnh các dự án xây dựng môi trường sống, học tập, sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em; nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã kết nối với các mạnh thường quân để triển khai các dự án nhằm nâng cao hiểu biết, trạng bị kiến thức, kỹ năng cho thiếu nhi về nhiều lĩnh vực khác nhau. Dự án “Nhà trường xanh cho một tương lai xanh” do Câu lạc bộ Cựu sinh viên Môi trường Đại học Văn Lang triển khai tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Chư Sê là một trong số đó. Với mục tiêu giảm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các hạng mục trong dự án được triển khai đã góp phần ươm mầm và xây dựng một thế hệ tương lai biết sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, có trách nhiệm với môi trường sống.

Em Siu Vinh – Lớp 8, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Chư Sê chia sẻ: “Lần đầu tiên em biết được rác thải lại giúp ích cho con người như làm phân bón, trồng rau hoặc nuôi cá. Và chúng em biết cách phân loại rác hữa cơ và vô cơ để bảo vệ môi trường.”

Với những hiệu ứng tích cực mang lại trong việc đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống, học tập, hy vọng thời gian tiếp theo sẽ có thêm nhiều dự án, mô hình ý nghĩa được hình thành, góp phần viết tiếp những ước mơ về tương lai tươi sáng cho trẻ em trên cao nguyên Gia Lai./ .

Thanh Vui – Minh Trung

Trả lời