Để có nguồn nước đảm bảo phục vụ cho bà con, từ nhiều nguồn hỗ trợ xã Ia Pia, huyện Chư Prông đã xây dựng những công trình cấp nước sinh hoạt. Việc xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt là chương trình đầu tư có ý nghĩa thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, nhất là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nếu như trước đây, tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra khá thường xuyên tại làng Ngó thì nay bà con nơi đây đã yên tâm vì nguồn nước sinh hoạt được phục vụ thường xuyên. Hơn 70 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn vận động từ các nhà hảo tâm thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện, công trình cấp nước được hoàn thành với hệ thống giếng khoan, bể chứa nước đảm bảo phục vụ cho người dân.
Anh Kpui Lam – Trưởng làng Ngó, xã Ia Pia, huyện Chư Prông cho biết: “Làng đây cứ vào tháng 3 tháng 4, bà con không có nước để sinh hoạt. Tháng cao điểm bà con đi xin nước ở các thôn, làng khác. Bây giờ được Đoàn từ thiện cũng như nhà nước quan tâm làm cho làng công trình nước, dân rất phấn khởi, vui mừng. Nay bà con rất thuận tiện trong sinh hoạt tắm, giặt, sinh hoạt gia đình.”
Còn tại làng Xom – Pốt, xã Ia Pia thì công trình cấp nước sinh hoạt với hệ thống giếng khoan, bể chứa và ống dẫn nước đến từng hộ dân được thực hiện với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Công trình phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân trong làng.
Anh Kpă Uk – Làng Xom-Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây, làng Xom – Pốt, 2 năm thiếu nước vì tới mùa hạn hán là bà con nhân dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô. Nhờ chính quyền, đảng và Nhà nước quan tâm, hiện tại làng chúng tôi có bồn nước, giếng khoan nhờ bên đảng, chính quyền và đoàn từ thiện, mạnh thường quân giúp đỡ, phục vụ cho bà con tận nơi, tận nhà, không thiếu nước sinh hoạt, nước đầy bồn trong năm nay rồi.”
Những năm gần đây từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, xã Ia Pia, huyện Chư Prông đã hoàn thành 5 công trình nước sạch với kinh phí gần 700 triệu đồng. Các công trình đã góp phần tích cực trong việc giải quyết bài toán thiếu nước sinh hoạt cho người dân, nhất là trong mùa khô.
Ông Kpă Thoắc – Chủ tịch UBND xã Ia Pia, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Ở Ia Pia, địa bàn khó khăn về nguồn nước, bà con nhân dân đặc biệt là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện khoan giếng, đào giếng cho nên muà khô hạn không có nguồn nước sinh hoạt. Được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ của huyện, Đảng, Nhà nước đã đầu tư các giếng khoan cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi Nhân dân đỡ bớt khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.”
Những công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Ia Pia, huyện Chư Prông đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân địa phương. Thông qua đó, giúp cho hàng nghìn hộ dân có nguồn nước sạch sinh hoạt, cũng như cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.
Thúy Diện, Phi Long