Để cụ thể hóa việc tham gia BHYT trong hội viên, phụ nữ, từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã triển khai và nhân rộng mô hình “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình” tại Chi hội phụ nữ ở các thôn, làng đồng bào DTTS. Mô hình không chỉ giúp chị em biết cách tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt mà còn chủ động tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Mô hình “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình” được Hội LHPN xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh triển khai điểm tại Chi hội phụ nữ thôn Tao Kó vào cuối năm 2022 với 10 thành viên tham gia. Nhận thấy nhiều lợi ích thiết thực đem lại nên đến nay đã có thêm 3 chị em trong thôn tham gia vào mô hình này. Khi đời sống kinh tế và thu nhập của nhiều hội viên, phụ nữ còn không ít khó khăn, các chị em đã được Hội LHPN xã hướng dẫn cách tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày để có thể mua BHYT cho bản thân và gia đình.
Chị Rơ Mah Biêr – Thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Mình đi làm cà cho họ, 3,4 ngày họ đưa tiền cho mình, mình để dành mua bảo hiểm. Có lúc không có bảo hiểm, mình đau ốm đi bệnh viện không có tiền, ráng đi làm mua bảo hiểm cho cả nhà nữa.”
Không chỉ tiết kiệm để mua BHYT cho bản thân, các chị em tham gia vào mô hình “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình” ở thôn Tao Kó còn mua BHYT cho chồng con và người thân trong gia đình. Từ mô hình này đến nay đã có 25 hội viên, phụ nữ và người thân trong gia đình tham gia BHYT. Với nhiều chế độ được hưởng khi tham gia BHYT đã giúp nhiều chị em cố gắng làm lụng, tiết kiệm chi tiêu để có thể mua được BHYT cho tất cả thành viên trong gia đình.
Siu H’Mích – Thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh nói: “Em tiết kiệm mua bảo hiểm, sau đó 2-3 tháng em bị u nách, em vào bệnh viện mổ. Nếu không có bảo hiểm em phải đóng 6-7 triệu tiền viện phí rồi, may mà em mua được.”

Cùng với mô hình điểm ở thôn Tao Kó, Hội LHPN xã Ia Ròng đã và đang nhân rộng mô hình “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình” ở 6 thôn, làng khác trên địa bàn. Bên cạnh vận động hội viên, phụ nữ ưu tiên tham gia BHYT cho phụ nữ mang thai, người già, người đau bệnh … trong gia đình, các chi hội phụ nữ còn tuyên truyền chị em tham gia BHYT theo hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình để được hưởng hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh Gia Lai. Trong khi chưa có nhiều tiền để mua BHYT 1 năm cho các thành viên trong gia đình thì mỗi người có thể tham gia BHYT hàng quý để đỡ gánh nặng về kinh tế, đặc biệt là đỡ chi phí điều trị khi không may bị đau ốm.
Chị Trương Nữ Ánh Trang – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh cho biết: “Trong những buổi tuyên truyền, ra mắt CLB sẽ triển khai tuyên truyền, nhân rộng mô hình BHYT này, cũng được đông đảo chị em người Jrai hưởng ứng vì các chị chưa biết đóng theo quý hay như thế nào nên khi triển khai các chị hưởng ứng và đang mùa thu hoạch lúa nên các chị mua nhanh hơn.”
Có thế nói, mô hình “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình” được triển khai tại xã Ia Rong nói riêng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pưh nói chung không chỉ góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chi tiêu, sinh hoạt của người DTTS mà còn từng bước làm thay đổi thói quen của người dân từ việc được hỗ trợ, cấp không sang tự nguyện tham gia BHYT. Qua đó góp phần thực hiện chỉ tiêu BHYT của từng địa phương và đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân khi không may bị đau ốm, tai nạn.
Thiên Thanh – Ksor Tuối