Ý nghĩa nhân văn của Tháng Nhân đạo

Cập nhật 01/6/2021, 07:06:07

“Tháng Nhân đạo” là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động. Tháng Nhân đạo bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sau 03 năm triển khai thí điểm (2018-2020), từ năm 2021, Ban Bí thư cho phép “Tháng Nhân đạo” chính thức được triển khai trên toàn quốc. Tại Gia Lai, đây là năm thứ 4 liên tiếp các cấp hội CTĐ hưởng ứng thực hiện với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo. Qua đó, nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên, dần ổn định cuộc sống. Đồng thời tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Gia đình anh Rơ Mah Díu, làng Xom Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông thuộc diện gia đình khó khăn. Bởi gia đình có 5 người, cha thì bị tàn tật, rẫy vườn ít, chủ yếu làm thuê, nơi ở của cả gia đình là trong căn nhà tạm. Với vai trò là cầu nối, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kêu gọi và được Nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 55 triệu, gia đình bỏ thêm 5 triệu để xây dựng căn nhà khang trang hơn với diện tích hơn 28m2.

Anh Díu bày tỏ: “Gia đình mình thuộc diện khó khăn, trước ở nhà tạm mưa thì nước dột, nắng thì nóng lắm nhưng không có tiền xây. Nay được các nhà hảo tâm xây cho cái nhà, mình mừng lắm. Gia đình có chỗ ở ổn định sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Không những xây nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Chữ thập đỏ cũng tăng cường vận động nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ xây dựng những công trình nước hợp vệ sinh nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Bding – Xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro nói: “Trước sử dụng nước suối, lúc nước đục nước lớn dân làng không biết múc chỗ nào, không biết lấy nước chỗ nào. Bây giờ đang mừng, Đảng, Nhà nước quan tâm. Dân làng vùng sâu, vùng xa khó khăn đặc biệt, vì làng không có nước sạch. Làng 50 hộ, 212 khẩu, nước đủ cho dân làng sinh hoạt, bà con rất mừng”.

Ông Trần Xuân Thoại – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cho biết: “Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức khoan giếng nước cho các hộ ở làng Kpiên Kông, xã Đak Tơ Pang. Thăm và tặng quà phối hợp thành phố Hồ Chí Minh tặng 100 phần quà . Vì do tình hình Covid – 19 chúng tôi giảm việc vận động các mạnh thường quân đến trên địa bàn”.

Qua 3 năm triển khai (2018-2020) thí điểm “Tháng Nhân đạo”, Hội CTĐ toàn tỉnh đã huy động được 11,6 tỷ đồng; trợ giúp cho gần 115 ngàn lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.  “Tháng Nhân đạo” năm 2021 với chủ đề: “Vì một cộng đồng an toàn” nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh và an toàn trước dịch bệnh. Vì vậy, các cấp Hội CTĐ đã thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong “Tháng Nhân đạo” năm 2021 phù hợp với tình hình dịch Covid-19, xây dựng các công trình nhân đạo, nhà CTĐ, tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tặng khẩu trang cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người. Đồng thời, để giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn máu sử dụng cứu người tại các cơ sở y tế, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các đợt hiến máu hưởng ứng Tháng nhân đạo và khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp nhận được gần 1.000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu của Bệnh viện. Ngoài ra, các ngành, địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trong đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu xây dựng 30-50 địa chỉ nhân đạo, được giới thiệu và được kết nối hỗ trợ thông qua hệ thống iNHANDAO, tổ chức vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo hướng phát triển bền vững.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tháng nhân đạo với chủ đề Vì một cộng đồng an toàn. Xuất phát từ chủ đề, Hội CTĐ đã triển khai rất nhiều hoạt động để hướng tới chủ đề. Các hoạt động trong Tháng Nhân đạo đều hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng và mong muốn trợ giúp ngày càng nhiều các đối tượng dễ bị tổn thương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.”

Sau 4 năm thực hiện Tháng Nhân đạo, các cấp Hội CTĐ thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Hội CTĐ qua việc thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, đoàn thể và nhân dân tham gia công tác nhân đạo với những chương trình ý nghĩa, tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo cho người nghèo nhất, khó khăn nhất. Đặc biệt, nhiều hoạt động tạo được điểm nhấn có sức lan tỏa, góp phần hoàn thành mục tiêu của Trung ương Hội CTĐ đề ra.

Thúy Diện, Phi Long

 

Trả lời