Ý nghĩa của Chỉ thị 12 – Nhìn từ vùng căn cứ cách mạng Chư A Thai

Cập nhật 02/9/2019, 14:09:52

Với mục tiêu nhằm góp phần tạo sự thay đổi căn bản và toàn diện ở khu vực nông thôn, nhất là vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh, ngày 13/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 12 “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”. Qua thực tiễn hơn 1 năm triển khai cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận cao của nhân dân nên việc thực hiện Chỉ thị số 12 đạt được những kết quả rất quan trọng. Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9, mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Thời sự đến 4 làng thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện để cảm nhận “làn gió mới, luồng sinh khí mới” từ Chỉ thị 12.

 

Có thể nói, sự thay đổi căn bản và toàn diện nhất tại 4 làng: Pông, Hek, Trớ, Kinh Pênh thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện được bắt đầu từ khi thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”, trong đó làng Pông được tỉnh chọn làm điểm. Sự nghèo nàn, lạc hậu đã qua đi, cuối năm 2018, làng Pông đã mang một diện mạo mới với 12 khu dân cư mới gồm gần 100 hộ sinh sống. Hệ thống kết cấu hạ tầng được huyện Phú Thiện đầu tư xây dựng đồng bộ. Đời sống của bà con đã chuyển biến tích cực. Tiếp đó, huyện Phú Thiện triển khai mô hình này tại làng Hek và làng Trớ…

Chị Rơ Mah H’Em, Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trước đây dân làng nghèo khổ lắm, giờ được tỉnh và huyện quan tâm xây dựng làng nông thôn mới, bà con được sắp xếp lại nhà cửa, ổn định chỗ ở, làm ăn thuận lợi hơn. Bà con rất phấn khởi”.

Tại làng Pông, làng Hek và làng Trớ, huyện Phú Thiện tiến hành quy hoạch bố trí, sắp xếp lại dân cư, di dời nhà của người dân đến vị trí mới; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: Điện, đường giao thông, nước sạch, phòng học… Mỗi hộ được bố trí tối thiểu 600 m2 đất, gồm đất ở và đất vườn. Nhân dân ở đây đón nhận Chỉ thị 12 với tâm thế rất hồ hởi và phấn khởi; đã xác định trách nhiệm của mình trong xây dựng làng nông thôn mới, từ đó tích cực tham gia các phần việc cụ thể. Đặc biệt, xây dựng làng nông thôn mới tại xã Chư A Thai có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị quân đội như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 3. Với tình cảm quân – dân sâu sắc, nhiều căn nhà của người dân bằng gỗ có trọng lượng lớn đã được di dời, thậm chí cả trăm mét đến vị trí mới trong không khí rất phấn khởi.

Ông Đinh Ley, Làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Dân làng đã phân công mỗi người mỗi việc để di dời nhà cửa. Người già, phụ nữ thì đào hố để chôn trụ, còn thanh niên khỏe mạnh thì cùng bộ đội khiêng nhà. Từ ngày triển khai xây dựng làng nông thôn mới, dân làng vui lắm, có chỗ ở rộng rãi, thoáng, không còn chật chội, ẩm thấp như trước nữa! Bộ đội giúp dân làng rất nhiệt tình!”

Đại úy Lê Tiến Vui, Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 là giúp dân làng Trớ, xã Chư A Thai xây dựng làng nông thôn mới, đơn vị tập trung làm tốt công tác dân vận, phân công từng tổ cùng với nhân dân di dời nhà cửa đến vị trí mới; sau đó  giúp dân ổn định chỗ ở, làm ăn. Đơn vị triển khai phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu với nhân dân tạo không khí vui vẻ phấn khởi”.

Cùng với triển khai các phần việc trên, các ngành chức năng của tỉnh, huyện Phú Thiện và các đơn vị quân đội cũng giúp nhân dân ở đây làm vườn rau, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; làm nhà vệ sinh… Sắp tới, huyện Phú Thiện sẽ triển khai mô hình xây dựng làng nông thôn mới tại làng Kinh Pênh. Qua thực tiễn xây dựng làng nông thôn mới tại xã Chư A Thai đã rút ra nhiều bài học quý, đó là cần phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Chỉ thị số 12. Đặc biệt, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng làng nông thôn mới.

Ông Đỗ Ngọc Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên sâu sát với cơ sở, định hướng, chỉ đạo, giúp địa phương có những cách làm cụ thể, khoa học về triển khai xây dựng làng nông thôn mới. Các đồng chí cùng chúng tôi kịp thời động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng làng nông thôn mới nên nhân dân đồng thuận rất cao”.

Có thể nói, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai là “điểm tựa” vững chắc, làm thay đổi một cách căn bản trên nhiều mặt ở các vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh. Nhất là nhận thức, nếp nghĩ, cách làm, sinh hoạt, tập quán và đời sống vật chất, tinh thần của người dân tộc thiểu số đã chuyển biến rất tích cực. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 15 làng cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả quan trọng từ thực thực hiện Chỉ thị số 12 là biểu hiện sinh động về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những di huấn trong Di chúc thiêng liêng của Bác đó là “lấy dân làm gốc”; phải luôn tôn trọng và phát huy vai trò của nhân dân; yên dân, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân. Đó là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta./.

Hà Đức, R’Piên – CTV Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)                                                                                                  

                                                                                                              

 

Trả lời