Thực hiện nhiệm vụ chính trị đó là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 3 là đơn vị cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng. Những năm qua, Quân đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống để góp phần xây dựng đơn vị mạnh về chính trị, quân sự, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất săc mọi nhiệm vụ được giao.
Với nhiệm vụ: “Xây dựng Tây Nguyên thành chiến trường tiêu diệt lớn, có đội quân chủ lực mạnh làm nòng cốt thúc đẩy ba thứ quân phát triển; tiêu diệt, tiêu hao sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch; thu hút và giam chân lực lượng cơ động Mỹ – Ngụy, tạo điều kiện cho đồng bằng và thành phố nổi dậy, phối hợp chặt chẽ với Trị Thiên, Đông Nam bộ và các chiến trường khác tiến công địch trong những thời cơ chiến lược”, Mặt trận Tây Nguyên được bổ sung các đơn vị chủ lực từ miền Bắc hành quân vào như Trung đoàn 320, Trung đoàn 101 của Sư đoàn 325, Trung đoàn 66, các tiểu đoàn đặc công và một số đơn vị binh chủng của các quân khu.
Đặc biệt là chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/1975 với tài thao lược, nghi binh, chọn đúng mục tiêu hiểm yếu, thu hút địch lên hướng Pleiku, ngày 10/3 ta dùng lực lượng mạnh tiến công thị xã Buôn Ma Thuột. Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã làm rối loạn sự chỉ đạo chiến lược và đảo lộn thế trận phòng thủ của địch ở chiến trường Tây Nguyên, góp phần giải phóng Tây Nguyên và một số tỉnh ven biển miền Trung.
Sau thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên, ngày 26/3/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Quân đoàn 3 trên cơ sở các đơn vị chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên.
Với không gian trưng bày hơn 200 hình ảnh và 50 hiện vật tiêu biểu được bố trí xuyên suốt theo chủ đề: “Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3, 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” đã làm sống động lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Mặt trận Tây Nguyên cùng với những tấm gương chiến đấu anh dũng, những trận đánh tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm truyền thống : “Quyết thắng – Sáng tạo – Đoàn kết – Thống nhất – Nghiêm túc – Tự lực” của Binh đoàn Tây Nguyên Anh hùng
Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh – Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 3 cho biết: “Bảo tàng Quân đoàn đã có những công tác chuẩn bị về nội dung cũng như vật chất để tổ chức tuyên truyền lưu động, giáo dục về truyền thống của Quân đoàn đến cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn và Nhân dân.”
Chiến sĩ Đỗ Hữu Bảo – Trung đoàn 66, Quân đoàn 3 chi sẻ: “Cảm nhận của bản thân khi được tham quan, học tập về truyền thống của Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3, qua đó đã giúp bản thân trong quá trình học tập công tác tại đơn vị.”
Là đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Ia Hleo, tỉnh Đắk Lắk, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cường độ huấn luyện ngày càng cao, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 3 luôn phát huy truyền thống của Quân đoàn 3 Anh hùng; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; tích cực, sáng tạo trong công tác, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng Trung đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao; kiên định về chính trị, vững vàng về tư tưởng, trong sạch về tổ chức, luôn nêu cao cảnh giác, không để bất ngờ trước mọi tình huống và luôn xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trung tá Đỗ Xuân Phương – Phó Chính ủy Trung đoàn 66, Quân đoàn 3 nói: “Thông qua hoạt tuyên truyền lưu động của Bảo tàng Quân đoàn hôm nay, có ý nghĩa và tác dụng trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội.”
Hiệu quả từ công tác giáo dục truyền thống đã góp phần giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 nhận thức sâu sắc về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy bề dày truyền thống của đơn vị qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; luôn tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Danh Quang (Quân đoàn 3)