Ý nghĩa Chương trình Tháng 3 biên giới

Cập nhật 12/3/2025, 06:03:50

Chương trình Tháng 3 biên giới là hoạt động thường niên của tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc thông qua triển khai các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh – quốc phòng tại các địa bàn biên giới… Với ý nghĩa đó, năm nay Chương trình Tháng 3 biên giới được tổ chức tại huyện Đức Cơ với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với mong muốn giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới, trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2025, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng. Theo đó, Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho Huyện đoàn Đức Cơ; 30 thùng sữa cho thiếu nhi; 50 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 1 công trình điện năng lượng mặt trời cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 15 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân ở xã Ia Dom. Chương trình cũng đã trao kinh phí để sửa chữa công trình nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn; trao 1.000 cuốn vở cho Huyện đoàn Đức Cơ để thực hiện Chương trình “Vì đàn em thân yêu”; 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Em Rơ Lan Lam – Học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Hôm nay em rất là vui khi được nhận quà của các nhà tài trợ, em xin hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô giáo và các nhà tài trợ.”

Chị Rơ Mah Van – Làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Gia đình mình khó khăn, hôm nay được các đơn vị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà, mình rất vui.”

Đây là năm thứ 4 Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình Tháng 3 biên giới tại Gia Lai. Năm nay, Chương trình được  Quận đoàn, Hội LHTN Việt Nam Quận 12, TP. Hồ Chí Minh phối hợp với  Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ tổ chức tại huyện Đức Cơ. Qua đó nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại các địa bàn biên giới.

Anh Nguyễn Hoài Bảo – Bí thư Quận đoàn 12, TP. Hồ Chí Minh trao đổi: “Thông qua chương trình này tổ chức đoàn cũng như tổ chức hội mong muốn giáo dục cho các bạn ĐVTN của Quận 12 cũng như phối hợp với các bạn ĐVTN ở tỉnh Gia Lai có nhiều hoạt động góp phần hỗ trợ cho người dân, các em hiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở vùng biên giới. Hy vọng trong những năm tiếp theo chương trình sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thêm nhiều hoạt động tại tỉnh Gia Lai.”

Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với năm nay nay thì chúng tôi hướng mạnh vào công tác hỗ trợ đoàn viên, bà con nhân dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.  Trong đó vận động rất nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các em học sinh, đồng thời chúng tôi cũng vận động để hỗ trợ sửa nhà, trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được phát động. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, trên địa bàn xã Ia Dom.. Chương trình năm nay nhận được sự đồng hành của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, qua đó cho thấy sự quan tâm muốn đóng góp xây dựng quê hương Gia Lai ngày một giàu mạnh.”

Để Chương trình Tháng 3 biên giới được triển khai xuyên suốt, hiệu quả; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực, nhất là triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh-quốc phòng, nhằm góp phần xây dựng vùng biên giới của tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Lê Thư –  Đức Thành

Trả lời