Ý kiến xoay quanh đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Cập nhật 10/6/2024, 10:06:11

! Liên quan đến thề thi môn Ngữ Văn chuyên lớp 10, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp. Pleiku, những ngày qua dư luận xôn xao về đề thi “dẫn sai ngữ liệu”. Cụ thể, ở phần II (làm văn, 7 điểm), đề thi câu 2 (5 điểm) có nội dung: “Thơ ca không làm ra lúa gạo, vàng trắng nhưng thơ ca làm ra giấc mơ cho người gieo trồng. Chỉ có giấc mơ thiêng liêng và lộng lẫy mới giúp con người đi qua được bóng tối của dục vọng và tội lỗi, tìm đến đồng loại để chia sẻ và dâng hiến những vẻ đẹp của khát vọng sống cho mọi con người”. Thế nhưng đề thi lại dẫn sai ngữ liệu từ “lúa vàng, gạo trắng” thành “lúa gạo, vàng trắng”. Trên nhiều tờ báo, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng đã xác nhận đề thi dẫn sai nguyên tác. Xoay quanh đề thi này, giáo viên và học sinh đã có những ý kiến khác nhau.

Nhận định về đề thi trên, một số giáo viên cho rằng trong một đề thi, nếu người ra đề chỉ cần trích dẫn sai ngữ liệu đã rất nguy hiểm, mà nếu đảo ngữ lại càng nguy hiểm hơn cho học sinh. Bởi học sinh đang ở lứa tuổi có ý tưởng sáng tạo rất lớn, do đó nguyên văn câu trên là: “Thơ ca không làm ra lúa vàng, gạo trắng nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng” mà lại chuyển thành “lúa gạo, vàng trắng” thì quả là làm khó cho học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Chương – Hiệu trưởng Trường UKA Gia Lai trao đổi: “Khi nói lúa gạo với vàng trắng nó tạo rất nhiều luồng suy nghĩ của các em. Vì vùng đồng bằng Bắc bộ người ta nhấn mạnh ý lớn nhất là gạo trắng, nước trong, lúa vàng gạo trắng, những cánh đồng lúa vàng,…đặc trưng của dân tộc chúng ta nằm ở đây mà nghệ thuật bao giờ cũng phân tích ý này. Cái đó khơi nguồn cho nghệ thuật và sáng tạo của học sinh. Nhưng khi để lúa gạo, vàng trắng thì học sinh suy diễn rất nhiều. Gây khó khăn cho học sinh, khó khăn cho việc tiếp cận nghệ thuật của học sinh. Tội nhất cho học sinh là rất mất thời gian, đôi khi 1 từ thôi mà làm cho học sinh mất thời gian. Trích dẫn mà không đúng là nguy hiểm, mà đảo ngữ lại càng nguy hiểm. Thứ nhất trích dẫn ở đâu phải có minh trứng, minh chứng đó phải có NXB nào chịu trách nhiệm, còn trích dẫn.”

Trong quá trình làm bài thi,  nhiều học sinh phân tích “lúa gạo, vàng trắng” theo theo hướng nền kinh tế thị trường, chứ theo không phân tích theo vẻ đẹp của quê hương, nền văn minh lúa nước  của Việt Nam.

 Em Bạch Hoàng Nam – Trường THCS Trần Phú, Tp. Pleiku chai sẻ: “Lúa gạo, vàng trắng nó không bằng việc dùng lúa vàng, gạo trắng. Bởi vì lúa vàng, gạo trắng sẽ nói lên quá trình người ta trồng và chăm sóc lúa, đồng thời nói lên vẻ đẹp của nước mình là nước chủ yếu là nông nghiệp. Em nghĩ lần sau người ra đề có trách nhiệm hơn đối với đề ra cho học sinh.”

Em Hồ Ngọc Bảo Trâm – Trường THCS Trưng Vương, Tp. Pleiku bày tỏ: “Lúc làm bài người cho nhận định em sẽ làm theo nhận định, nếu như gạo trắng em thiên về nền kinh tế lúa nước, còn về vàng trắng em thiên về kinh tế với lại không phân tích kĩ cái đó mà em phân tích theo lý luận văn học. Sau khi thi xong em  biết đề sai em cũng hơi băn khoăn vì không biết em làm theo hướng đó điểm như thế nào.”

Các vấn đề cụ thể liên quan đến đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên văn, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai sẽ thông tin vào chiều nay. Chúng tôi phản ánh tiếp theo trong Chương trình thời sau./.

 Lệ Xuân – Ksor Tuối

Trả lời