Dự án công trình Kè chống sạt lở suối Hội Phú của thành phố Pleiku bắt đầu triển khai từ năm 2015. Một trong những mục tiêu lớn nhất mà dự án này mang lại khi đi vào sử dụng đó là không chỉ khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn tạo cảnh quan của đô thị văn minh, tăng thêm quỹ đất cho thành phố. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, dự án vẫn còn một hộ dân trong khu vực chưa đồng thuận.

Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú có tổng chiều dài 1,760 km bắt đầu từ đường Nguyễn Trung Trực (giáp chùa Minh Thành) đến điểm cuối là đường Nguyễn Lương Bằng (khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng). Dự án đi qua địa bàn 4 phường: Hội Phú, Hội Thương, Phù Đổng và Hoa Lư, với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 90ha, được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ triển khai thực hiện từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Hùng Vương, qua địa bàn phường Phù Đổng và Hội Thương với tổng diện tích đất thu hồi của 76 hộ với trên 51.528m2. Đến nay, 75/76 hộ đồng ý với phương án đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên hộ ông Nguyễn Trọng Minh và bà Nguyễn Thị Kim Hồng vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chi phí đền bù. Theo quan điểm của gia đình ông Minh, bà Hồng, tổng diện tích đất thu hồi của gia đình để thực hiện dự án là 289,9m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nhưng chỉ được hỗ trợ, bồi thường hơn 260 triệu, là quá thấp so với giá thị trường.
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng – P.Hội Thương-TP.Pleiku cho biết: “Tôi nghĩ rằng nếu đất của tôi nằm trong cái dự án kè chống sạt lở cái dự án công cộng thì dù tôi thiệt thòi tôi cũng ký. Vì đây là công trình công cộng, vì cái lợi ích chung của thành phố. Nhưng đất của chúng tôi làm, lấy để bán đấu giá để phục vụ cho bờ kè nên tôi thấy không hợp lý cho nên tôi không giao đất trong trường hợp đó”.
Quy hoạch Suối Hội Phú, trong đó có Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú là công trình dân sinh có ý nghĩa lớn không những đem lại lợi ích thiết thân cho người dân mà còn nhằm đối phó giảm thiểu biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo mỹ quan đô thị, là đòn bẩy góp phần tích cực đưa Pleiku trở thành đô thị loại I trước năm 2020. Chính việc dây dưa trong nhận tiền đền bù, hỗ trợ của một hộ dân đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của địa phương. Để giải quyết rốt ráo vấn đề, chiều 19/9/2017, UBND thành phố Pleiku đã tổ chức đối thoại giữa địa phương với gia đình ông Nguyễn Trọng Minh và bà Nguyễn Thị Kim Hồng. Cuộc họp nhận được nhiều ý kiến xoay quanh một số quyền và lợi ích của các bên liên quan trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung. Dự kiến thành phố Pleiku sẽ tiến hành triển khai công tác cưỡng chế thu hồi phần diện tích đất của gia đình ông Minh và bà Hồng tại tổ 17, phường Hội Thương nhằm giúp việc thực hiện dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú kịp tiến độ đề ra./.
Thu Thủy – Nhâm Dung- Huy Toàn