Xung quanh vấn đề vệ sinh trường học

Cập nhật 28/10/2015, 10:10:32

Nhắc đến trường học, mọi người thường dành nhiều sự quan tâm cho chất lượng dạy và học, hoặc nữa là các hoạt động phong trào. Nhưng để có thể xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện thì cần chú trọng rất nhiều vấn đề khác, trong đó có vấn đề vệ sinh. Câu chuyện được ghi nhận tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku phản ánh rất nhiều điều hiện được dư luận quan tâm xung quanh vấn đề này.

 

 Không phải đến khi được báo chí và dư luận phản ánh nhiều như thời gian qua, vấn đề vệ sinh trong trường học mới được chú trọng. Bởi đây không phải là chuyện nhỏ mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của các em học sinh, nhất là ở các cấp học đầu đời.

          Biết là vậy, nhưng không phải trường học nào cũng có thể tổ chức được một buổi họp ban đại diện phụ huynh của tất cả các lớp như trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku chỉ để bàn về… vấn đề vệ sinh. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó không ít ý kiến trái chiều. Nhưng quan trọng nhất là buổi họp đã có được sự đồng thuận của phụ huynh trong việc xã hội hoá, hỗ trợ nhà trường khoảng kinh phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng để cải tạo và nâng cấp khu vệ sinh để đáp ứng nhu cầu của hơn 1.000 em học sinh tại cơ sở 1.

          Chị Phan Thị Mỹ Chi, Ban đại diện phụ huynh Trường TH Lê Quý Đôn, Pleiku, Gia Lai nói: “ Về nhà vệ sinh năm nay ghi nhận có tiến bộ hơn nhiều tuy nhiên vẫn chưa được như mong muốn của gia đình và học sinh. Sau cuộc họp, ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất sẽ tự nguyện quyên góp quỹ để tu bổ cho nó được sạch sẽ và các em yên tâm. Quỹ đóng góp sẽ công khai và giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh. Và trước khi làm việc gì thì chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến của ban giám hiệu nhà trường và 2 bên cùng nhau trao đổi để mục đích hoàn thiện một cách tốt nhất”.

  Đây không phải là vấn đề của riêng Trường tiểu học Lê Quý Đôn mà của hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku bởi áp lực về số lượng học sinh đông trong khi công trình vệ sinh chỉ được đầu tư kinh phí khá khiêm tốn, có nơi thì đã xây dựng từ rất lâu. Sự chung tay của phụ huynh theo đó là rất cần thiết để cùng nhà trường ngày càng hoàn thiện môi trường giáo dục, không riêng gì trong việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh.

          Thầy giáo Hồ Hiệp Sỹ, Hiệu trưởng Trường TH Lê Quý Đôn, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Từ năm 2012, Bộ GD – ĐT có thông tư 29 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục quốc dân, nhà trường đã liên tục tuyên truyền, do vậy, trong những năm qua nhà trường nhận được sự cộng tác và hỗ trợ của cha mẹ học sinh. Một bằng chứng cụ thể nhất là tất cả các phòng học của nhà trường hiện đều được gắn màn hình ti vi cỡ lớn. Nguồn kinh phí một phần là do tiết kiệm chi thường xuyên của nhà trường và một phần là do cha mẹ các em tài trợ”. 

Tuy nhiên, vệ sinh trường học không chỉ bao hàm công trình vệ sinh, đó còn là môi trường học tập, khuôn viên sân trường, những quy định về điều kiện diện tích, ánh sáng trong mỗi lớp học..v.v..Đây là những vấn đề mà mỗi trường học cần phải nỗ lực thực hiện trong điều kiện còn nhiều khó khăn của tỉnh miền núi như Gia Lai. Quan trọng hơn, đó là vấn đề giáo dục học sinh nâng cao ý thức trong việc cùng giữ gìn môi trường vệ sinh xung quanh mình.

 Em Nguyễn Hoàng Anh Thư, HS lớp 5/7, Trường TH Lê Quý Đôn, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trường em phát động phong trào 1 phút làm sạch trường lớp. Đó là việc làm tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa, giúp chúng em ý thức về việc làm sạch môi trường”.

Vệ sinh trường học, chuyện tưởng nhỏ nhưng lại không kém phần quan trọng. Trong tình hình thực tế còn nhiều khó khăn như hiện nay thì những giải pháp của trường Lê Quý Đôn là một gợi ý có thể tham khảo cho các trường trong nội thành Pleiku./.

 

Hoà Giang – Viễn Khánh

Trả lời