Xung quanh câu chuyện của một người từng là cô giáo ở huyện Kbang, Gia Lai gửi tâm thư cho tân bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ mà dư luận khá quan tâm trong thời gian vừa qua, để rộng đường dư luận, PV Đài PTTH Gia Lai đã tìm hiểu về những phản hồi từ phía ngành giáo dục và người trong cuộc.

Bức tâm thư gửi bộ trưởng Bộ GD- ĐT của bà Lê Thị Mỹ Ý
Theo nhiều cán bộ công tác trong ngành GD – ĐT, sự quan tâm đặc biệt mà dư luận dành cho bức tâm thư gửi bộ trưởng Bộ GD- ĐT của bà Lê Thị Mỹ Ý, người từng công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đak Roong, huyện Kbang lại đến từ bài báo có nhan đề: "Cô giáo trèo đèo lội suối mất việc viết tâm thư gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ".
Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng GD – ĐT huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Những giáo viên mà đã tham gia công tác dạy ở vùng sâu vùng xa tất cả đều làm công việc trèo đèo lội suối và đi vận động học sinh. 100% giáo viên đã công tác ở vùng sâu vùng xa người ta đều làm như cô Ý cả. Cái tiêu đề như vậy dẫn đến sự hiểu lầm rất lớn đối với cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt đối với ngành giáo dục ở địa phương là có gì đó không ưu tiên hoặc là không trung thực trong việc xét tuyển”.
Phòng GD – ĐT huyện Kbang vẫn còn giữ tất cả hồ sơ liên quan đến quá trình bà Lê Thị Mỹ Ý hợp đồng giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đak Roong và khẳng định không có chuyện buộc bà Ý nghỉ việc. Kể cả khi bà Ý rút hồ sơ trong đợt xét tuyển vì thấy trên bảng điểm công khai trường hợp của mình tốt nghiệp bằng trung bình ở Trường Đại học Phú Yên hệ Cao đẳng, Phòng GD – ĐT Kbang vẫn hợp đồng bà tiếp tục dạy thay cho giáo viên nghỉ sinh gần 1 năm học.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng GD – ĐT huyện Kbang, Gia Lai cho biết thêm: “Từ năm 2012 – 2013 thì hợp đồng nguyên một năm học. /Đến năm 2014 -2015 thì xét quá trình hợp đồng lâu năm và có cống hiến với ngành giáo dục thì ngành giáo dục tiếp tục hợp đồng dạy thay cho giáo viên nghỉ sinh đến 31.3.2015 . Tuy nhiên đến tháng 1 năm 2015 bà Ý tự động xin nghỉ việc để về bán hàng tại siêu thị Kbang. Trong toàn bộ quá trình hợp đồng bà Ý tự động rút hồ sơ và tự động xin nghỉ việc còn ngành giáo dục không có động thái là cho bà nghỉ việc”.
Sở GD – ĐT Gia Lai cũng đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD – ĐT về trường hợp này. Ông Huỳnh Minh Thuận, Giám đốc Sở GD – ĐT Gia Lai cho biết : “Quan điểm của Sở GD – ĐT Gia Lai là động viên cô Ý nếu muốn gắn bó với nghề giáo thì trong đợt tuyển dụng viên chức của ngành GD trong năm 2016 tới đây tiếp tục nộp đơn xét tuyển. Và đương nhiên quy trình xét tuyển sẽ được tiến hành nghiêm túc, công bằng để thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng của ngành GD”.
Để có cái nhìn khách quan, PV đã liên hệ nhưng bà Lê Thị Mỹ Ý hiện thường trú tại Kbang từ chối trả lời. Phòng GD – ĐT Kbang cũng thông tin thêm hiện trên địa bàn huyện, trường hợp viên chức hợp đồng nhưng không có biên chế xét tuyển như cô giáo Ý là không ít. Thậm chí, dù huyện uỷ Kbang có chủ trương ưu tiên bố trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc tại chỗ nhưng vẫn còn nhiều sinh viên dân tộc Bahnar tốt nghiệp ĐH, CĐ nhưng cũng chưa thể bố trí được vị trí việc làm./.
Hoà Giang- Viễn Khánh