Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.673 chủ tịch CĐCS, là những người đứng đầu trong triển khai công tác công đoàn tại cơ sở; là mắc xích, cầu nối quan trọng giữa người lao động với người sử dụng lao động. Nhiệt huyết, tận tâm với các phong trào của công nhân; không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đội ngũ chủ tịch CĐCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cao cả nhất của tổ chức công đoàn đó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.
CĐCS Đài PT -TH Gia Lai được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua và hoạt động công đoàn hiệu quả của khối Công đoàn Viên chức tỉnh; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kết quả này có được phải kể đến vai trò của anh Mai Quốc Phong – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, Chủ tịch CĐCS của Đài. Hơn 7 năm được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS của Đài PT – TH Gia Lai, anh Mai Quốc Phong định hướng mọi hoạt động lớn cho CĐCS. Với sự sâu sát và nhạy bén, anh đã đề xuất nhiều ý tưởng mới, từ đó tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám đốc Đài lãnh đạo triển khai công tác công đoàn sát với tình hình thực tiễn. Trong đó hoạt động công đoàn bám sát thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền của Đài và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên” với nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng cũng như thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, sự gắn bó sâu sắc trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và đạt nhiều thành tích xuất sắc, anh Mai Quốc Phong được Công đoàn Viên chức tỉnh, LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Ông Mai Quốc Phong – Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Đài PT – TH Gia Lai cho biết: “Với vai trò được giao, chúng tôi luôn luôn lắng nghe nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Thứ 2, chúng tôi tổ chức các hoạt động đi sâu, đi sát thực tiến cơ quan. Thứ 3, chúng tôi đi sâu đi sát vào chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Từ đó, các hoạt động về đời sống tinh thần chúng tôi đã đáp ứng được tương đối nên nhận được sự tin tưởng của đoàn viên công đoàn. Đối với đời sống vật chất, chúng tôi đã bám sát các nguồn thu từ ngân sách, từ đơn vị, tham mưu tăng cường các biện pháp tăng thu giảm chi từ đó có được một nguồn lực nhất định để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho anh em.”
Anh Lê Minh Chí – Đài PT – TH Gia Lai nói: “Tôi về công tác ở Đài cũng đã được 7,8 năm. Bản thân tôi cảm nhận rất là rõ sự quan tâm, tâm huyết, đầy trách nhiệm của đồng chí Mai Quốc Phong – Chủ tịch CĐCS Đài PT –TH Gia Lai. Thứ nhất là luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của anh em CĐCS, tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các chương trình dành cho con em cán bộ CNVC-NLĐ trong cơ quan. Từ đó, bản thân tôi càng ngày càng yêu cơ quan, yên tâm cống hiến hết mình cho cơ quan.”
Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai là doanh nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh, được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu về hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động trong Khối Doanh nghiệp của tỉnh. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn đạt 96,35 %, mối quan hệ giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động luôn hài hoà, ổn định; thu nhập và các chế độ phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động đảm bảo và từng bước được nâng cao… Đây là kết quả đáng ghi nhận cho sự quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CĐCS, nhất là ông Hồ Lê Thanh Tâm – Chủ tịch CĐCS, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thực hiện 2 trọng trách tưởng chừng mâu thuẫn khi một bên là đại diện người lao động, một bên là người sử dụng lao động, song ông Tâm đã giải quyết hài hoà được mối quan hệ đó một cách hợp lý.
Ông Hồ Lê Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai trao đổi: “Sau khi nhận nhiệm vụ, bản thân có rất nhiều trăn trở, băn khoăn để làm sao được hoạt động của công đoàn ổn định và ngày càng phát triển. Trong đó cái quan tâm lớn nhất của bản thân là làm sao hạn chế thấp nhất tình trạng người lao động nghỉ việc. Chúng tôi quan tâm, trăn trở muốn cải thiện thu nhập của người lao động có như vậy mới giúp người lao động yên tâm cống hiến hết mình cho công ty, doanh nghiệp.”
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đánh giá: “Trong giai đoạn 2018 -2023, BTV LĐLĐ tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình triển khai các nhiệm vụ và phong trào CNVCLĐ tại cơ sở. Bình quân trong 5 năm qua, có 94,2% CDCS khu vực nhà nước và 63,6% CĐCS ngoài khu vực nhà nước hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức Công đoàn có phát triển vững mạnh hay không phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của CĐCS mà chất lượng hoạt động của CĐCS phụ thuộc vai trò, tính tiên quyết của chủ tịch CĐCS.”
1.673 chủ tịch CĐCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi người tuy có hoàn cảnh, công việc, vị trí công tác khác nhau nhưng tất cả đều gặp nhau ở 1 điểm chung lớn đó là: luôn nỗ lực vượt khó, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm với công việc, với tổ chức công đoàn, với đoàn viên, người lao động. Phát huy truyền thống 95 năm vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, với khẩu hiệu: “Đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của quê hương Gia Lai”, mỗi chủ tịch CĐCS trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục toả sáng khát vọng cống hiến; là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động và là những bông hoa đẹp toả sắc hương trong vườn hoa công đoàn rực rỡ; góp phần quan trọng xây dựng quê hương Gia Lai giàu mạnh.
Ngô Thanh – Thanh Sáng