Được thành lập vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với tên gọi ban đầu là Đại đoàn Đồng Bằng, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3, nay là Quân đoàn 34 nhanh chóng lớn mạnh, trưởng thành, trở thành đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đơn vị đã lập nên nhiều chiến công hiển hách trong trong 2 cuộc kháng chiến và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, viết tiếp 8 chữ vàng truyền thống: “Đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, chiến thắng”, xứng danh là đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Sư đoàn 320 (Đại đoàn Đồng Bằng) là 1 trong 6 đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập đầu năm 1951 tại tỉnh Ninh Bình. Trong suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt, với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh bất khuất, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã anh dũng, chiến đấu, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, tham gia giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng bởi Pôn Pốt. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, vào các năm 1975 và 1979, Sư đoàn 320 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Đặc biệt, trong Chiến dịch Tây Nguyên, Sư đoàn 320 giữ vai trò quan trọng trong thực hiện phương án tác chiến, đóng góp to lớn vào thắng lợi của chiến dịch. Sau khi hợp nhất các đơn vị trên Mặt trận B3 để thành lập nên Quân đoàn 3, Sư đoàn 320 là đơn vị chủ lực, tiên phong trực tiếp tham gia, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 và làm rạng rỡ tên tuổi của Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng.
Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mỗi cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 320 luôn giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng ra sức rèn luyện, học tập và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trung úy Nguyễn Công Đoàn – Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 cho biết: “Trên cương vị, chức trách là Trung đội trưởng, bản thân tôi luôn ra sức học tập, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong chỉ huy; đặc biệt trong công tác tham mưu huấn luyện luôn cố gắng nghiên cứu tài liệu, giáo án để phục vụ cho huấn luyện, kiểm tra đạt kết quả cao ở các nội dung huấn luyện và trong huấn luyện 3 tiếng nổ chiến sĩ mới.”
Chiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng – Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 thể hiện quyết tâm: “Để tiếp nối phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Sư đoàn, bản thân tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện tích cực để phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ hồ và chiến sĩ của Sư đoàn 320.”
Đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Sư đoàn 320 luôn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm tô thắm thêm 8 chữ vàng truyền thống của đơn vị: “Đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, chiến thắng”.
Thượng tá Phan Phi Châu – Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 trao đổi: “Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn, mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân đoàn để cụ thể hóa vào nghị quyết của Đảng ủy Sư đoàn để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; đã phát động phong trào thi đua “thần tốc, quyết thắng”, quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để cán bộ, chiến sĩ cùng thực hiện nhiệm vụ và lấy giáo dục truyền thống của Sư đoàn 2 lần anh hùng để làm tốt công tác giáo dục cho bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm để cán bộ, chiến sĩ lấy đó làm niềm tự hào để cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.”
Với bề dày truyền thống gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 anh hùng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới để mãi xứng danh là đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; góp phần làm rạng danh Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng, tiền thân của Quân đoàn 34 ngày nay.
Đức Hải – R’Piên