Sau một thời gian tạm lắng thì những ngày qua, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải tiếp tục hoạt động mạnh trở lại trên Quốc lộ 19. Trước yêu cầu nhiệm vụ đề ra thì lực lượng chức năng làm việc trên tuyến đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ….

Những xe ô tô chở mỳ lưu thông hướng tỉnh Kon Tum, Gia Lai về Bình Định. Sau khi đến địa phận huyện Đak Pơ đã bị lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 2-19, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý.
Anh Nguyễn Hữu Sỹ, Lái xe phân bua: "Bên giao thông thì nói chung không đảm bảo rồi nhưng mà do mình bốc trong làng, cân không có để mình cân trực tiếp, mình cũng áng áng bao thôi. Người ta cân bao 30, 40, 50kg thì mình áng bao chất lên chứ có biết được đâu"….
Điều đáng nói, ngay khi bước vào năm 2016, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại. Chỉ tính riêng từ 1/1 đến ngày 24/2, qua quá trình tuần tra kiểm soát, Đội tuần tra kiểm soát giao thông 2-19 đã phát hiện, lập biên bản gần 20 trường hợp xe vi phạm. Đồng thời tuyên truyền nhắc nhở và cho 57 lái xe ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ…..
Đại úy Nguyễn Bảo Hưng – Đội Phó Đội TTKSGT 2 -19, phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: " Trước mắt thì chúng tôi đã kiểm tra, lấy thước đo và kiểm tra trọng tải. Thông qua các phiếu, hóa đơn hàng hóa thì chúng tôi xử lý, đồng thời tổ chức và yêu cầu lái xe, chủ hàng bố trí phương tiện khác để hạ chiều cao, đảm bảo trọng tải rồi chúng tôi tiếp tục cho xe lưu thông. Đối với những trường hợp này thì chúng tôi đã tiến hành xử lý đúng theo quy định của pháp luật".
Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, thời gian qua, Nhà máy đường An Khê cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chung tay khắc phục tình trạng xe chở mía quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến Quốc lộ 19. Theo đó, ngoài việc thông báo các hướng dẫn, ký cam kết với chủ xe thì đơn vị cũng sẽ nghiêm khắc hơn với những lái xe vi phạm
Ông Nguyễn Hoàng Phước – Trưởng Phòng Đầu tư nguyên liệu, Nhà máy đường An Khê cho biết: "Nhà máy sẽ tiếp tục và kiên quyết làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe, chủ xe thực hiện tốt công tác kiềm chế xe quá khổ, quá tải. Tuy nhiên để làm tốt vấn đề này lâu dài và trở thành nếp sống, nét văn hóa tham gia giao thông thì thời thời gian đến chúng tôi rất mong chính quyền địa phương, các sở ban ngành, đặc biệt là các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà máy trong quá trình làm nhiệm vụ "….
Để xử lý triệt để vấn đề xe quá khổ quá tải, cốt lõi vẫn nằm ở ý thức của người dân. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp, các lực lượng chức năng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.