Xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường-liệu có khả thi

Cập nhật 28/2/2017, 08:02:30

 Nghị định 155 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ tháng 2/2017. Theo đó, đối với hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Và ngay khi có những trường hợp đầu tiên ở Hà Nội bị xử phạt, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng cần đẩy mạnh các chế tài với những hành vi làm xấu mỹ quan đô thị, tuy nhiên không ít người băn khoăn việc xử phạt liệu có khả thi trong điều kiện các nhà vệ sinh công cộng đang thiếu như hiện nay.

Trên địa bàn thành phố Pleiku hiện mới chỉ có 3 nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, công viên Diên Hồng, đường Hoàng Văn Thụ – Trần Phú. Không thể tìm được nhà vệ sinh khi có nhu cầu, việc tiểu tiện không đúng nơi quy định cũng là bất đắc dĩ với nhiều người. Đa số cho rằng với hành vi này, tăng mức xử phạt là điều nên làm, song quan trọng là cần hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh công cộng để đáp ứng nhu cầu của người dân trước khi tiến hành xử phạt.

Anh Vũ Hồng Quyết – thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Đi trên đường không có chỗ vệ sinh, không có chỗ phải đi tầm bậy. Trường hợp này phải nên nghiên cứu, làm cách nào đó để có chỗ vệ sinh công cộng, thu phí người ta vẫn chấp nhận nhưng mình phải có nhà vệ sinh tốt”.

Thiếu nhà vệ sinh là một phần, ý thức của người dân cũng là chuyện đáng bàn. Bởi nhiều người thiếu ý thức giữ gìn nên nhiều nơi có nhà vệ sinh nhưng ai cũng ngại khi sử dụng.

Ông Phạm Công Thơ – Nhân viên thu phí nhà VSCC, thành phố Pleiku cho biết: “Bình quân một ngày có khoảng 60-70 người có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiêu nhiều người cũng không có ý thức khi sử dụng các nhà vệ sinh công cộng”.

Trong quy hoạch phát triển đô thị, việc đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn cần được quan tâm. Hiện thành phố Pleiku đã đề xuất 8 vị trí xây dựng nhà vệ sinh công cộng kết hợp phòng máy ATM theo hình thức xã hội hóa.

Ông Nguyễn Hoàng Quang Minh – Phó Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với Công ty công trình đô thị khảo sát đề xuất phương án lắp đặt nhà vệ sinh công cộng tại các trục đường lớn. Hiện nay phương án này đang gửi đến Sở Xây dựng lấy ý kiến, sau đó phòng sẽ hoàn chỉnh phương án, vị trí lắp đặt này để UBND thành phố làm việc với các ngân hàng thương mại tiến hành đầu tư theo phương thức xã hội hóa”.

Để việc thực hiện nếp sống văn minh nơi đô thị đi vào nền nếp, cần phải đảm bảo các yếu tố cần thiết để đáp ứng nhu cầu không thể thiếu này. Khi đó việc áp dụng các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mới có tính khả thi./.

Kim Châu – Thiên Thanh- R’Piên

Trả lời