Các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Mang Yang đang tiến hành triển khai các phương án để xử lý tình trạng người dân xây nhà tạm, sinh sống trong khu vực rừng thông thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang quản lý (nằm dọc Quốc lộ 19- địa bàn xã Đak Ta Ley). Tuy nhiên, do hệ lụy kéo dài trong nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên việc xử lý tình trạng trên đang gặp một số vướng mắc.

Từ những năm 1990, 1991, một số hộ đã đến sinh sống tại khu vực rừng thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang quản lý (nằm dọc Quốc lộ 19, nay thuộc địa bàn thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang). Số hộ đến đây sinh sống ngày càng nhiều hơn (hiện 36 hộ), phần lớn làm nhà tạm để mưu sinh bằng việc mở quán bán đồ ăn, nước giải khát cho người đi đường dọc một bên Quốc lộ 19 với chiều dài khoảng 2km. Điều đáng nói là năm 2001, chính quyền địa phương huyện Mang Yang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ sinh sống tại đây, nhưng 10 năm sau (năm 2011) lại thu hồi với lý do cấp chồng trên đất rừng. Chính quyền địa phương thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không tiến hành thu hồi đất cấp. Bởi vậy, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ ban đầu nên từ đó đến nay, các hộ tiếp tục sinh sống trên đất rừng nên luôn trong tâm trạng lo lắng, không biết mình được ở đây lâu dài hay phải di chuyển đến nơi khác. Nguyện vọng của các hộ là muốn được định cư tại đây lâu dài, khi chính quyền địa phương thu hồi đất thì cần xem xét từng trường hợp cụ thể một cách “thấu tình đạt lý”.
Ông Dương Ngọc Hùng- Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Ba thế hệ của gia đình tôi sinh sống ở đây. Nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Nếu đi nơi khác thì không biết đi đâu, nương rẫy ở đây, nếu đi đến nơi khác thì tiền bạc đâu để làm nhà cửa. Mong chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người dân được sinh sống ở đây. Nếu ngay từ ban đầu, chính quyền địa phương kiên quyết không cho chúng tôi ở đây thì chúng tôi không dám ở đây đâu”.
Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại đây chặt chẽ hơn nên không có trường hợp mới đến làm nhà trái phép hay đốn hạ cây thông. Trong 36 hộ đang sinh sống tại khu vực này, ngoài 11 hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã bị thu hồi thì 15 hộ có giấy viết tay do UBND xã H’ra (cũ) xác nhận, 10 hộ không có giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang cũng cho biết: “Nhiều hộ đã sinh sống ở đây gần 30 năm nay. Thực trạng trên do lịch sử để lại nên xét về mặt tình và mặt lý rất khó xử lý. Hằng năm, Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang đều tăng cường công tác quản lý rừng tại khu vực này, kiểm điểm cụ thể, chụp hình số cây thông tại khu vực các hộ sinh sống và các hộ đều ký cam kết bảo vệ rừng thông. Đơn vị đang xem xét từng trường hợp cụ thể để đề xuất cấp trên có hướng xử lý”.
Trong chuyến khảo sát công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có khu vực này vào tháng 2/2019, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương huyện Mang Yang xử lý tình trạng nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo các quy định của pháp luật. Và mới đây, UBND tỉnh đã ban hành công văn để tiếp tục chỉ đạo xử lý tình trạng trên.
Ông Võ Lê Xuân Thiện- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng của huyện Mang Yang sẽ làm việc với các sở: NN&PTNT, Xây dựng, Tư pháp và Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang để báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp cụ thể một cách “thấu tình đạt lý”, đúng theo các quy định của pháp luật”.
Ông Phạm Văn Trường- Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: Tôi đã mua 02 lô đất tại đây để làm nhà và làm cây xăng đã gần 30 năm rồi. Giờ mong chính quyền địa phương có phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện chúng tôi được an cư tại đây lâu dài; phải xử lý một cách dứt điểm, đừng để vấn đề này tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người dân.
Làm thế nào vừa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, vừa đảm bảo ổn định dân sinh tại khu vực này là vấn đề đang đặt ra đối với các ngành hữu quan của tỉnh và chính quyền địa phương huyện Mang Yang cần sớm giải quyết./.
Hà Đức, R’Piên