Mặc dù đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, song đến thời điểm này, 4 địa phương gồm: Chư Pah, Ia Grai, Chư Prông và thành phố Pleiku mới chỉ bàn giao mặt bằng hơn 20km phục vụ thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku và vẫn còn hơn 10km nữa chưa thể bàn giao theo đúng cam kết với Chủ đầu tư, vướng mắc chủ yếu diễn ra trên địa bàn huyện Chư Pah và Ia Grai. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu :

Những ngôi nhà được xây dựng chóng vánh chỉ sau vài đêm…. Cùng với đó là hàng loạt các bể nước, tường rào cũng được người dân nhanh tay xây dựng chỉ với một mục đích duy nhất…. đó là nhằm trục lợi bất chính tiền đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku. Và khi những yêu sách sai trái không được chấp nhận, những hộ dân sẵn sàng chây ỳ, không đồng thuận với bất kỳ chủ trương nào mà địa phương đưa ra.
Chỉ tính riêng tại địa bàn huyện Chư Pah, đến thời điểm này vẫn còn 17 hộ dân xây dựng công trình trái phép chờ đền bù với tổng cộng 20 bể nước, 13 nhà xây và 6 tường rào. Dù đã tuyên truyền, vận động, đối thoại nhiều lần nhưng đến nay các hộ vi phạm vẫn không chịu tháo dỡ công trình và nhận tiền đền bù để chính quyền địa phương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT UBND huyện Chư Pah cho biết: “Toàn bộ những công trình này xây dựng để trục lợi thôi, có nghĩa là với một quan điểm bỏ tiền ra rồi mà giờ không được đồng nào, bên cạnh đó thì có một số nhóm người bỏ tiền ra để cho các nhà kia xây, chứ thực tế thì nhiều nhà không có tiền để xây đâu. Có nghĩa là một số đầu chòm bỏ tiền ra xây dựng để lấy tiền thì phải nói rằng về mặt giáo dục, về mặt tuyên truyền chúng tôi làm nhiều lần rồi nhưng tôi nghĩ rằng những đối tượng này cần phải có và áp dụng chính sách đặc biệt”.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku có tổng chiều dài hơn 30,6 km và phải hoàn thành, bàn giao vào cuối năm 2017 này. Nhưng đến nay, 4 địa phương mới chỉ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hơn 20,3km và còn đến hơn 10,2km chưa thể bàn giao đúng tiến độ. Trong đó Chư Pah còn hơn 1,4km, Ia Grai 7,739km và thành phố Pleiku 1,149km.
Ông Huỳnh Công Quang – GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku cho biết: “Về công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi đã tuyên truyền giải thích nhiều lần, tuy nhiên người dân thì một phần do trình độ dân trí nên việc tiếp cận với các quy định của pháp luật còn hạn chế, chính vì vậy mà chúng tôi chỉ có sử dụng được biện pháp mưa dầm thấm lâu”.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hiện nay nhiều địa phương đã tỏ thái độ cứng rắn, xử lý nghiêm đối với các hộ vi phạm. Đi đầu trong công việc này đó là vào ngày 13/6 vừa ra, UBND huyện Chư Pah đã bàn hành 17 quyết định cưỡng chế tài sản đối với 17 hộ dân xây dựng công trình trái phép. Sau 15 ngày nếu như không chịu tháo dỡ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT UBND huyện Chư Pah cho biết thêm: “Trước thời điểm cưỡng chế 17 hộ này thì chúng tôi sẽ báo cáo với tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh, rồi các ngành, sở về giúp cho huyện để làm thế nào tránh phức tạp nhất về an ninh trật tự tại địa bàn này”.
Với những giải pháp quyết liệt , các địa phương đang khẩn trương hoàn thành thu hồi toàn bộ diện tích đất để bàn giao mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku…./.
Đoàn Bình,Thanh Sáng