Tình trạng xe dù chạy vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến tại thành phố Pleiku, gây bức xúc trong nhân dân cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm chấn chỉnh hành vi vi phạm này.
Mật phục, hóa trang rồi tiến hành ghi hình các xe vi phạm để xử lý là một trong những cách làm hiệu quả được lực lượng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Pleiku áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cũng chính vì thế, mọi hoạt động vi phạm như cò, chèo kéo khách rồi vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định của các xe diễn ra công khai đã được ghi lại một cách cụ thể.
Điển hình như trường hợp của xe khách Gia Bảo, chạy tuyến TP.Pleiku – Quy Nhơn: Ngay sau khi làm lệnh xuất bến tại bến xe Đức Long Gia Lai, xe khách này đã liên tục vòng vo tại tuyến đường Lê Duẩn, Trường Chinh. Cũng chính vì thế mà chỉ trong 1 thời gian ngắn, xe đã bị lực lượng chức năng ghi hình với các lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định, 3 lần đón trả khách trên đường.
Anh Đặng Bá Linh, Lái xe nói: “ Vòng vo đón khách để mà đi chứ xe chỉ có 3, 4 người . Do ế lắm, chứ mấy hôm đi sớm. Vẫn biết các anh ấy xử phạt như vậy là đúng” .
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hiền, Tổ trưởng Tổ TTKS tuyến Lê Duẩn, Công an TP.Pleiku cho biết: “Trong quá trình làm xử lý các xe đón trả khách không đúng nơi quy định thì khó khăn anh em gặp phải đó là sự không chấp hành, thứ 2 là lái xe bỏ chạy vòng vo hết chỗ này chỗ khác, rất gây khó khăn cho anh em. Nhất là khi làm mà lái xe họ phát hiện nhìn thấy là họ đã lên xe chạy đi”.
Mánh khóe của các xe dù nhằm tránh lực lượng chức năng, đó là sau khi chạy vòng vo thường chọn cho mình nơi đậu đỗ thuận tiện và vô hình chung những cây xăng trở thành “bến cóc” tiếp tay cho những xe dù hoạt động. Cũng theo tìm hiểu: Những xe dù này thường là của tư nhân, chạy tuyến từ Tp.Pleiku đi các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Định và các huyện, thị xã trong tỉnh, hoạt động manh mún, sẵn sàng giành khách và ẩu đả khi cần thiết. Trước tình hình đó, các ngành chức năng của tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm và bố trí lực lượng mật phục hóa trang, tuần tra lưu động để xử lý. Trung bình mỗi ngày như vậy, hơn chục xe khách đã có hơn chục phương tiện bị lập biên bản xử phạt theo đúng quy định của pháp luật….
Thượng tá Lưu Đình Cảnh, Phó trưởng Công an TP.Pleiku nói về kế hoạch trong thời gian tới: “ Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tại những tuyến đường thường xuyên có nạn xe dù bến cóc, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện”.
Ông Nguyễn Hữu Quế, GĐ Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “ Hiện nay Sở GTVT cùng với Công an tỉnh đã thành lập một đội kiểm tra liên ngành thì chúng tôi sẽ tích cực kiểm tra và xử phạt những xe mà dùng phù hiệu, biển hiệu hợp đồng cũng như xe không có phù hiệu gì để mà khai thác tuyến. Theo tôi được biết, hiện nay Bộ GTVT đang ban hành một thông tư sửa đổi, thông tư 63 theo hướng điều kiện kinh doanh xe hợp đồng phải chặt chẽ hơn, phải quy mô hơn hiện nay. Bởi hiện nay theo quy định xe cá nhân có thể chạy hợp đồng được, dễ dẫn đến tình trạng người ta lợi dụng để chạy và dẫn đến tình trạng xe dù bến cóc”.
Tuy nhiên, để xử lý gốc rễ vấn đề xe dù hiện nay, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, chủ động không đón xe dọc đường mà nên vào bến mua vé…. Có như vậy, nạn xe khách, xe dù chạy vòng vo đón trả khách, đậu đỗ không đúng nơi quy định mới dần được dẹp bỏ…./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng – Minh Trí – Duy Linh