Tham gia giao thông khi nồng độ cồn vượt giới hạn cho phép sẽ tiềm ẩn và rất dễ dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Từ yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là tình trạng vi phạm nồng độ cồn.
Những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai luôn có mặt trên các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.
Có mặt tại chốt kiểm tra trên tuyến đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, chúng tôi ghi nhận rất nhiều người tham gia giao thông bị xử phạt khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trường hợp của anh Trần Nghĩa Quyền điều khiển xe mô tô 81E1 – 02430 lưu thông từ TP.Pleiku về Mang Yang, tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn mà lực lượng chức năng đo được là 0,487mg/1 lít khí thở, tức là vượt 0,237mg/1 lít khí thở. Theo lý giải của anh Quyền, vẫn biết việc làm của mình là sai nhưng vì cả nể bạn bè nên không thể không uống rượu bia, dù biết sau đó điều khiển phương tiện sẽ rất nguy hiểm.
“Biết là sai rồi nhưng mà do trong cuộc nhậu phải có tình có lý. Mình không uống thì không ai uống cả", anh Trần Nghĩa Quyền phân bua như vậy.
Uống rượu bia sau đó tham gia giao thông được xem là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để kiềm chế, giảm thiểu tình trạng này, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở ra quân, khép kín địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Đại úy Trần Nam Trung, Phó Đội trưởng Đội Xử lý VPHC – TTKS và Dẫn đoàn, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “ Chúng tôi triển khai 100% quân số thực hiện thường xuyên, liên tục dịp trước, trong và sau tết để tuần tra xử lý quyết liệt trên địa bàn thành phố, quốc lộ và những địa bàn giáp thành phố nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp uống rượu bia sau đó lưu thông trên đường., vì người tham giao giao thông sau khi uống rượu bia rất dễ gây tai nạn”.
Trong gần 1 tháng ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp người điều khiển mô tô, ô tô vi phạm. Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà dịp Tết Nguyên đán, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, không nên vì quá lạm dụng rượu bia mà quên đi những hệ lụy khó lường ảnh hưởng đến gia đình, người thân và toàn xã hội…/.
Đoàn Bình – Thanh Sáng