Mặc dù công tác tuyên, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT luôn được chú trọng, thực hiện, song trên thực tế, người tham gia giao thông vẫn thiếu ý thức. Các lỗi vi phạm như đậu đỗ xe sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy xe quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn… vẫn diễn ra phổ biến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Pleiku đã tập trung tuần tra, đóng chốt kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng xử lý theo chuyên đề vi phạm như sử dụng rượu bia quá mức cho phép, lái xe khi chưa đủ tuổi, đi sai phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định…
Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Pleiku cho biết: “Đa số các hành vi gây ra TNGT thì đều liên quan đến nồng độ cồn và việc khi đã sử dụng rượu bia rồi mà điều khiển phương tiện giao thông sẽ rất dễ gây ra buồn ngủ, phản xạ xử lý cả tình huống trên đường cũng chậm đi rất dễ gây ra tai nạn, do vậy chúng tôi sẽ tăng cường xử lý gắt về nồng độ cồn để nhằm giảm thiểu TNGT.”
Cùng với các giải pháp kiềm chế TNGT khác, công tác kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông cũng được thực hiện thường xuyên.
Đại úy Kpă Đường – Tổ trưởng tổ xử lý tốc độ, Đội CSGT Công an thành phố Pleiku nói: “Anh em sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát vào các cung giờ cao điểm xử lý các phương tiện vi phạm tốc độ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.”
Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, thì người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tránh để xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc./.
Xuân Huy