Xử lý Ké cổ thụ đã chết và nghiên cứu bảo quản, trưng bày tại di tích Tây Sơn Thượng đạo

Cập nhật 20/7/2023, 15:07:52

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản số 2061/VP-KGVX về việc xử lý Ké cổ thụ đã chết và nghiên cứu bảo quản, trưng bày tại di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Theo đó, đồng chí Trưởng Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh thống nhất nội dung đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai tại công văn số 06/BQLDT-CQTT ngày 13/7/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai về việc chặt cây Ké cổ thụ đã chết và tổ chức bảo quản, trưng bày tại di tích Tây Sơn Thượng đạo. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND thị xã An Khê nghiên cứu các quy định hiện hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chặt hạ cây Ké cổ thụ đã chết; tổ chức thực hiện việc bảo quản thân và gốc cây Ké cổ thụ để trưng bày tại khu di tích Tây Sơn Thượng đạo theo quy định./.

Trả lời