Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Nhất là việc huy động các nguồn lực trong xã hội để xóa hàng nghìn ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo. Qua đó, đã tiếp sức cho người dân thoát nghèo. Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn kỳ một sêri phóng sự: “Xóa nhà dột nát từ các nguồn lực xã hội – Điểm nhấn thực hiện chính sách an sinh xã hội”. Trong chương trình thời sự hôm nay chúng tôi giới thiệu kỳ cuối với tiêu đề: Quyết tâm không để hộ nghèo sống trong nhà dột nát.

Tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, thuộc các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn vẫn còn không ít ngôi nhà của bà con còn khá đơn sơ. Do vậy, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh cũng đang đẩy nhanh việc xóa nhà tạm cho người dân.
Ông Mã Văn Tình, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kbang cho biết: “Tiếp tục vận động các gia đình tự thân vận động để tập trung sửa chữa nhà, điều này mỗi gia đình phải nỗ lực. Cùng với đó là sự hỗ trợ của các đoàn thể, cộng đồng, rồi đề nghị các đơn vị quân đội hỗ trợ về ngày công. Đối với UBND các xã đã có kế hoạch chi tiết, cụ thể và có phân công cho từng cán bộ, công chức phụ trách từng nhóm nhà cụ thể và có báo cáo về tiến độ và xử lý nhanh các vướng mắc trong quá trình thực hiện”.
Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hiện nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đang tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ để có nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và quyết tâm không để hộ nghèo nào phải sống trong những ngôi nhà dột nát.
Ông Ngăm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Mang Yang cho biết: “Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm và các nguồn lực xã hội để cùng với nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để xóa hết nhà dột nát trên địa bàn huyện Mang Yang. Trong đó tập trung cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho họ có chỗ ở ổn định để chăm lo phát triển kinh tế”.
Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để cùng chung tay chia sẻ những khó khăn giúp đỡ người nghèo. Bởi vì từ nguồn quỹ này qua thực tiễn đã giúp cho rất nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh vượt qua được khó khăn; bởi vì đối với mỗi hộ gia đình an cư rồi mới lạc nghiệp, có được ngôi nhà che nắng, che mưa, ổn định cuộc sống gia đình thì bà con mới tập trung vào sản xuất để phát triển kinh tế”.
Chăm lo nâng cao đời sống cho người nghèo đang được cả xã hội quan tâm. Và để hộ nghèo không còn sống trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ, thì rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, nâng cao đời sống cho hộ nghèo./.
Đức Hải- Duy Linh – Huy Toàn