“Xóa nghèo” trước 1 năm so với Nghị quyết

Cập nhật 04/10/2024, 16:10:15

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu sẽ xóa không còn hộ nghèo và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1%. Đây là mục tiêu không dễ đạt được, cần sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và của chính người dân trong việc thay đổi tư duy sản xuất, vươn lên để thoát nghèo bền vững, lâu dài. Với quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thị xã Ayun Pa đang phấn đấu sẽ hoàn thành công tác xóa nghèo ngay trong năm nay, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa có trên 87% dân số là đồng bào DTTS, sinh sống tại 5 thôn, bôn. Những năm trước đây, Chư Băh là một trong các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, trình độ dân trí còn hạn chế. Cuối năm 2023, xã còn 15 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo. Năm nay, tập trung nhiều giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Chư Băh phấn đấu địa phương sẽ không còn hộ nghèo và giảm thêm 13 hộ cận nghèo.

Chị Nay H’Nỡi – Bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Nhà mình khó khăn. Nghe cán bộ nói Nhà nước hỗ trợ bò, mình mừng lắm, mong Nhà nước sớm hỗ trợ để mình vay mượn thêm làm nhà cho tươm tất hơn. Vợ chồng mình sẽ cố gắng để phát triển kinh tế.”

Chị Đàm Thùy Linh – Công chức Văn hóa – Xã hội xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa nói: “Xã hỗ trợ phát triển sản xuất, nhà ở để người nghèo ổn định. Ngoài ra, chúng tôi còn có kênh Giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc tuyên truyền, ngoài cán bộ UBND, còn có sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội, như hội nông dân, hội phụ nữ.”

Hết năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều, thị xã Ayun Pa còn 144 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4% và 357 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,58%. Một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đó là phấn đấu xóa nghèo và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 1% vào cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ngay trong năm nay, thị xã phấn đấu sẽ không còn hộ nghèo, trừ những hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Để hoàn thành mục tiêu sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết cần rất nhiều sự nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền địa phương và sự quyết tâm cao trong Nhân dân.

Ông Lê Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Chương trình giảm nghèo, xã tập trung tất cả các nguồn lực để giảm 8 hộ nghèo. Chúng tôi vận dụng các chương trình MTQG, huy động xã hội hóa, mạnh thường quân để hỗ trợ hộ nghèo phát triển bền vững. Hiện tại, các hộ dân đã được hưởng và phát triển tốt. Mục tiêu sẽ giảm hết không còn hộ nghèo theo đúng với kế hoạc của Thị xã, sẽ sớm hơn 1 năm.”

Để hoàn thành mục tiêu này, thị xã Ayun Pa tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung tuyên truyền, từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của người dân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những hộ nghèo, cận nghèo sẽ được bố trí nguồn hỗ trợ phù hợp từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hay nguồn xã hội hóa của địa phương.

Ông Võ Văn Tùng – Trưởng phòng Lao động – TB & XH thị xã Ayun Pa trao đổi: “Để đảm bảo chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã. Thị xã ban hành các kế hoạch để thực hiện, tập trung lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG. Bên cạnh  đó phải kể đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các xã phường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí giảm nghèo. Mục đích là sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau, và đạt được chỉ tiêu xóa nghèo ngay trong năm 2024 này.”

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa về giảm nghèo nhanh và bền vững, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao đang dần trở thành hiện thực.

Minh Lý – Ksor Tuối

Trả lời