Về với xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, ai cũng phải ngỡ ngàng bởi cách làm sáng tạo của những người phụ nữ nơi đây. Họ đổi công, góp thóc để giúp đỡ các hộ đói; tạo quỹ đất trồng mỳ, bời lời bán lấy tiền cho cách hộ nghèo vay không tính lãi; các hộ đặc biệt khó khăn còn được hỗ trợ mua bò cho nuôi rẽ….Nhờ cách làm sáng tạo như vậy, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo…!

Trong ngôi nhà mới khang trang, lớn nhất nhì làng K’Tu xã Kon Chiêng, chị Ayet không quên những năm tháng đói nghèo. Trước đây cứ đến mùa giáp hạt tháng 7, tháng 8 hàng năm, kho thóc nhà nào cũng trống trơn nên buộc phải bán “lúa non”, mượn tiền rồi trả lãi nặng. Theo đó mà cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo bám.
Nhưng giờ đây, tất cả chị em phụ nữ trong xã đã không còn sợ cái đói mùa giáp hạt nhờ mô hình “kho thóc tình thương”. Sau khi thu hoạch xong, chị em phụ nữ vận động mỗi gia đình góp 20kg thóc, cho các hộ thiếu mượn, đến vụ thu hoạch sau thì trả lại trong kho. Giờ đây, cả 9 thôn trong xã đều đã duy trì “Kho thóc tình thương”.
Chị Ayet, làng K’Tu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Chị em đều có trách nhiệm đóng góp vào kho thóc này, gia đình nào đói thì được cho vay không tính lãi, nhờ vậy mà không còn đói nữa, có kho thóc chị em trong làng ai cũng vui, phấn khơi từ nay đã đỡ vất vả hơn”.
Còn đây là hơn 5ha mỳ cao sản và bời lời được tất cả các chị em của trong hội phụ nữ xã cùng nhau khai phá đất hoang để trồng. Nhờ đầu tư, chăm sóc tốt mà rẫy bời lời luôn xanh tốt và cây mỳ mùa vụ nào cũng cho năng suất cao. Hàng năm, số tiền thu được từ các loại cây này lên đến mấy chục triệu đồng. Có nguồn quỹ, các hộ nghèo trong xã được tạo điều kiện vay để làm ăn không tính lãi. Hội còn mua bò giống cho các hộ nghèo nuôi, sau khi đẻ con, bò mẹ sẽ được chuyển cho hộ khác…
Chị Rơih, làng K’Tu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: Được hội hỗ trợ cho bò để nuôi, gia đình mừng lắm, từ nay gia đình sẽ cố gắng chăm sóc cho thật tốt để bò mẹ nhanh sinh sản, giúp gia đình có điều kiện thoát nghèo.
Chị Kueng, Chủ tịch HLHPN xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: Có rất nhiều mô hình được chị em quyết tâm thực hiện, trồng mỳ, trồng bời lời, góp thóc, mua bò giống…chị em ai cũng hăng hái tham gia nhờ đó mà các mô hình này được thực hiện tốt và nhân rộng ở tất cả các làng giúp cho đời sống của chị em được tốt hơn.
Xóa đói thì chưa đủ, phải thoát nghèo mới là đích mà chị em phụ nữ xã Kon Chiêng hướng đến. Cùng với các mô hình được triển khai, chị em phụ nữ trong xã còn tăng cường đổi công, hỗ trợ nhân lực giúp các hộ nghèo chăm sóc nương rẫy, thu hoạch mùa màng. Bên cạnh các cây trồng truyền thống nhiều chị em giờ đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm đưa các cây có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, hồ tiêu vào sản xuất…Có thể nói, với tinh thần dám nghĩ, dám làm với một quyết tâm cao những người phụ nữ vùng sâu Kon Chiêng đã tạo ra một cách thoát nghèo mới rất đáng ghi nhận…/.
Kim Ngân,Viễn Khánh