Thời điểm này, tại nhiều thôn, làng, nhất là vùng đồng bào DTTS, lợi dụng bà con đi thu hoạch tiêu, cà phê, ít có người trong làng ở nhà, bọn tội phạm đã đột nhập, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của dân. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, phức tạp ở nhiều nơi. Tại xã KDang huyện Đak Đoa, để ngăn chặn tình trạng này, các thôn làng đã chủ động họp dân, thành lập các tổ tự quản mùa vụ, phân công trực gác các cửa ngõ ra vào làng, nhờ vậy đã ngăn chặn và hạn chế được rất nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất. Mặc đù không mới nhưng đây được xem là cách làm hay ở địa phương này.

Cũng như nhiều buôn làng khác, làng Mrah xã KDang thời điểm thu hoạch rộ cà phê, từ sáng sớm đến tối mịt, đường làng vắng tanh, nhà cửa im ắng, người lớn đi làm, trẻ con đi học, kẻ trộm rất dễ đột nhập vào các hộ dân, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và gây mất trật tự an toàn xã hội.
Anh Đinh Nhiêm –làng Mrah, xã KDang, huyện Đăk Đoa nói: “Trước đây trộm cắp thường xuyên xảy ra. Làng họp bầu chúng tôi ra đây gác cổng làng từ sáng đến chiều, ai lạ mặt vào làng thì mình hỏi, mình yêu cầu họ cần gì, gặp ai, nếu có nghi vấn thì theo dõi, ngăn chặn ngay. Ban ngày mọi người đi hết, nếu không thì trộm cắp nhiều lắm”.
Tổ tự quản này do chính người dân làng Mrah thành lập, mỗi tổ có từ 4 đến 5 người, chủ yếu là đàn ông, thanh niên, mỗi làng có 4 đến 5 tổ tự quản thường trực tại các trục đường chính từ sáng sớm đến chiều tối đến khi bà con đi làm về . Cứ khoảng 30 phút tổ phân công các thành viên đi dạo trong đường làng để kiểm tra tình hình, khi phát hiện có nghi vấn các thành viên này sẽ thông báo cho các tổ chốt chặn các ngả đường để kiểm tra, xử lý. Rút kinh nghiệm từ nhiều vụ thu hoạch trước, năm nay làng Mrah đã khác hẳn, cùng với sự đổi thay rõ rệt của phong trào xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã thực sự ổn định, gần như không còn xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trong làng.
Ông Ngô Thanh Tùng – Chủ tịch UBND xã KDang, Đăk Đoa nói: “Trước đây vào thời điểm mùa vụ ở những thôn, làng này thường hay mất cắp tài sản của dân. Trên cơ sở đề xuất kiến nghị của bà con chúng tôi đồng ý và khuyến khích các thôn làng trên đia bàn xã thành lập các tổ tự quản theo mùa vụ để bảo đảm cho bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”.
Bên cạnh việc thành lập các tổ tự quản thường xuyên tại các xã phường, thôn làng, tổ dân phố theo Thông tư 23 của Bộ công an, việc thành lập thêm các tổ tự quản trên cơ sở tự nguyện do các thôn làng lập ra theo mùa vụ như ở xã KDang và một số xã tại huyện Đak Đoa không chỉ góp thêm tiêu chí cho phong trào xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Đaị tá Nguyễn Ngọc Sơn- Trưởng Công an huyện Đak Đoa đánh giá: “Việc thành lập các tổ tự quản mùa vụ như ở KDang và một số địa bàn khác thuộc huyện Đak Đoa bên cạnh các tổ tự quản được thành lập theo Thông tư 23 của Bộ Công an do các thôn, làng tự nguyện thành lập ra chúng tôi xem đây là mô hình tốt, cách làm hay, cần khuyến khích nhân ra diện rộng. Hiệu quả đích thực được thấy rõ là tình trạng trộm cắp tài sản ở những nơi này đã giảm hẳn, tình hình ổn định hơn. Các xã cũng nên có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí mua công cụ hỗ trợ như đèn pin, áo mưa.. để động viên họ làm tốt nhiệm vụ”.
Tết Nguyên đán càng đến gần, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở nhiều địa phương trong tỉnh sẽ còn diễn biến phức tạp. Việc thành lập thêm các tổ tự quản theo mùa vụ như ở một số xã của huyện Đak Đoa trong thời điểm hiện tại cũng được xem là cách làm hay cần được các địa phương trong tỉnh học tập và nhân rộng./.
Gia Cư- M.Trí