Trước đây, làng Krun là “điểm nóng” của xã Hneng, huyện Đak Đoa về tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, đánh nhau. Đỉnh điểm vào năm 2022, tại làng đã xảy ra vụ việc đánh người gây thương tích nghiêm trọng. Đồng thời, việc tổ chức ma chay, cưới hỏi dài ngày cũng thường xuyên diễn ra. Trước tình hình đó, tháng 3 năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hneng đã thành lập mô hình “Khu dân cư không uống rượu bia bê tha, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội” tại làng Krun. Sau hơn 1 năm triển khai mô hình, bà con tại đây đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống.
Để triển khai mô hình “Khu dân cư không uống rượu bia bê tha, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội” được hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hneng đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận làng Krun cùng với già làng, người có uy tín đã tuyên truyền đến người dân về tác hại của rượu bia. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, hiện nay, 224 hộ dân tại làng Krun đều đã kí cam kết kết thực hiện các tiêu chí của mô hình.
Ông Mơn – Làng Krun, xã Hneng, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước trong làng có đám cưới thì uống rượu bia 1, 2 ngày, thậm chí cả tuần, ảnh hưởng rất là nhiều. Từ khi có mô hình “Khu dân cư không uống rượu bia bê tha, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”, tôi đã bỏ hẳn rượu. Từ khi bỏ rượu thì thấy sức khỏe tốt hơn, đã có thể làm việc lo cho gia đình.”
Tổ chức ma chay, cưới hỏi, ăn uống kéo dài nhiều ngày, gây lãng phí tiền của và thời gian, còn ảnh hưởng đến sức khỏe…từ lâu đã trở thành tập tục khá phổ biến tại nhiều vùng dân tộc thiểu số; điều này còn khiến nhiều bà con dân làng bỏ bê, xao nhãng chuyện làm nương làm rẫy…Tại làng Krun, với sự kiên trì vận động, thuyết phục của Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, những hủ tục này đang từng bước bị đẩy lùi, cải tiến theo hướng tiến bộ. Vấn đề tảo hôn cũng được tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời. Với những ai vi phạm cam kết sẽ bị đưa ra phê bình trước buổi sinh hoạt chi bộ thôn và các hội, đoàn thể ở cơ sở.
Anh Thum – Làng Krun, xã Hneng, huyện Đak Đoa nói: “Trong làng trước đây thanh niên hay uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt rồi đua xe nhiều lắm. Nhưng bây giờ thanh niên đã bỏ nhậu rồi lo làm ăn, làm nhà, làm cà phê, cuộc sống bây giờ phát triển tốt.”
Bà Lại Thị Loan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hneng, huyện Đak Đoa trao đổi: “Cùng với thực hiện Chỉ thị 08 ngày 23/5/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MT xã Hneng đã xây dựng và lên kế hoạch thành lập mô hình “Khu dân cư không uống rượu bia bê tha, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”. Trong 1 năm qua thấy tình hình người dân ổn định hơn, cuộc sống cải thiện, việc tụ tập đua xe không còn nữa. Từ hiệu quả tại làng Làng Krun, năm 2024 Ban Thường trực tiếp tục triển khai mô hình tại làng K’Tập.”
Từ khi triển khai mô hình “Khu dân cư không uống rượu bia bê tha, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”, nhận thức của bà con ở làng Krun đã thay đổi theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng lên. Hiện nay, người dân đã chuyên tâm lao động sản xuất để nâng cao thu nhập cho gia đình, xây dựng cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Linh Chi – Minh Trung