Sáng 21.4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Vũ Văn Đản (40 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) về hành vi giết người.
Theo cáo trạng của viện KSND tỉnh Gia Lai, vào khoảng 8 giờ ngày 23.8.2015, Vũ Văn Đản bảo vợ là chị Nguyễn Thị Lan sang nhà anh Lê Thanh Dũng (trú cùng thôn) để lấy số tiền 20 triệu đồng mà vợ chồng Đản cho anh Dũng mượn trước đó, nhưng không được nên giữa Đản và chị Lan xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Đản dùng dao chém vợ và em trai ruột là anh Vũ Văn Tuyên bị thương.
Sau đó Đản ra khỏi nhà, cầm theo hai con dao đi dọc đường, gặp ai chém nấy. Hậu quả, 4 người chết tại chỗ gồm: ông Đặng Đình Vấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (là hàng xóm) chị Lê Thị Thơm (em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (cháu ruột của Đản).
Ngoài ra, Đản còn chém trọng thương 2 người khác là ông Vũ Công Doanh và bà Nguyễn Thị Minh cùng trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng. Sau khi gây án, Đản bỏ trốn, đến 17 giờ cùng ngày cơ quan Công an và quần chúng nhân dân bắt giữ.
Qua kết quả điều tra, giám định của cơ quan chức năng cho thấy, Vũ Văn Đản thực hiện hành vi phạm tội khi bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, do đó không xác định bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ. Xét tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đản mức án tù chung thân về tội giết người.
Hữu Trường (CA tỉnh)