Xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn để tăng kim ngạch xuất khẩu

Cập nhật 07/9/2024, 16:09:23

Với những lợi thế hiện có, tỉnh Gia Lai xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn xuất khẩu theo Đề án thí điểm của Bộ Nông nghiệp & PTNT đang thực hiện tại 13 địa phương. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 7,94% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra.

Với trên 100 ngàn ha cà phê, được các chuyên gia cũng như tín đồ cà phê đánh giá cao về chất lượng bởi cà phê Gia Lai có hương vị rất đặc trưng và hàm lượng cafein cao; cà phê hiện chiếm trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai, thế nhưng tỷ trọng xuất khẩu như vậy được nhận định là chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của một ngành hàng chủ lực của địa phương. Theo đó, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất cà phê bền vững là giải pháp chính để nâng tầm giá trị của ngành hàng cà phê. Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã có trên 46 ngàn ha cà phê được sản xuất theo các tiêu chuẩn như: VietGAP, 4C, Organic, UTZ, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, kể cả những thị trường khó tính như EU, Nhật Bản. Là những nông dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, bà con rất phấn khởi về lợi nhuận mang lại khi sản phẩm sản xuất đạt chuẩn xuất khẩu.

Ông Lê Quang Điền – Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông nói: “Gia đình tôi cũng liên kết sản xuất cà phê 4C với Công ty Vĩnh Hiệp.Chương trình này cũng mang lại lợi ích cho bà con rất nhiều: tỷ lệ cà hái chín từ 80-90% trở lên đạt chất lượng cà chín để mang lại chất lượng tốt, từ đó sẽ nâng giá thành cho bà con.”

Ông Trịnh Khắc Dương – Xã Đăk Rong, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện nay HTX cũng có phát triển cà phê, trong đó có 50 ha liên kết với Vĩnh Hiệp làm tiêu chuẩn 4C. So với sản xuất truyền thống thì làm cà phê 4C năng suất đạt khoảng 4,5 tấn/ha (cao hơn 7 tạ), giá bán cao hơn so với cà phê bình thường nên thu nhập cũng cao hơn.”

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thí điểm Đề án “Xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu” được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, vùng nguyên liệu đạt chuẩn là yếu tố then chốt mang tính quyết định đến giá trị, vị thế nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, vì thế cần được nhân rộng trên những loại cây trồng có thế mạnh.

Đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: “Chính xây dựng vùng nguyên liệu để sản xuất không còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát  không vượt qua được thì không vươn xa được. Phải trở thành lý thuyết chứ không phải chỉ là đề án. Từ đề án này rút ra kinh nghiệm tạm thời là lý thuyết trở thành giáo trình và trở thành kế hoạch hành động của tất cả các địa phương chứ không phải riêng gì vùng nguyên liệu. Cái gì cũng phải có cái chuẩn đong đo đếm được, mình mong muốn đề án cái gì thì chuẩn phải hệ thống hóa để đạt được mục tiêu như mình mơ ước.”

Với hơn 837.600 ha đất sản xuất nông nghiệp, tỉnh Gia Lai rất phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị nằm trong nhóm những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, sầu riêng…Phát huy lợi thế hiện có, ngành Nông nghiệp Gia Lai xác định việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn cho các loại cây trồng chủ lực có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn hàng chất lượng phục vụ xuất khẩu nhằm tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 đặt ra.

Hồng Uyên – Viễn Khánh

Trả lời