Xây dựng thương hiệu lúa gạo Phú Thiện

Cập nhật 06/10/2015, 10:10:44

 Khai thác nguồn nước dồi dào mang lại từ công trình thủy lợi Ayun Hạ, những năm qua huyện Phú Thiện, nơi có vựa lúa lớn nhất Cao nguyên đã phát triển cây lúa nước cả về quy mô lẫn năng suất chất lượng. Trong đó huyện xác định việc nghiên cứu, ứng dụng các giống lúa mới vào sản xuất là then chốt xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện  để cây lúa trở thành cây lương thực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. 

 

Với hơn 6 ngàn ha lúa nước 2 vụ, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha, sản lượng thóc trung bình mỗi năm đạt trên 94 ngàn tấn, chiếm số lượng cao nhất trong toàn tỉnh. Hiện tại có hai nhóm giống lúa chính đang được bà con sử dụng là: Nhóm giống lúa năng suất cao Q5, MT 10, TH6, năng suất đạt bình quân 7 – 8 tấn/ha và nhóm chất lượng cao là Ma Lâm 48, HT 1, Hương Cốm, Ô Môn 4900, năng suất đạt từ 6-7 tấn/ha. Tuy giá trị kinh tế mang lại từ cây lúa không bằng các loại cây trồng khác nhưng vẫn đảm bảo cho nông dân nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó những năm qua đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Phú Thiện không ngừng được cải thiện.

Bà Rơ Mah H’Tok, Thôn SômaBiơng, xã ChrôhPơnan, huyện Phú Thiện nói: “ Trước đây làm giống lúa địa phương năng suất thấp lắm, hồi đó chưa có nước nên mỗi năm làm được 1 vụ thôi. Bây giờ có nước, Nhà nước lại đưa giống mới xuống cho bà con làm nên năng suất tăng cao . Bà con phấn khởi lắm vì đời sống đã khá hơn nhiều”.

Mặc dù cây lúa là cây trồng chủ lực, nhưng mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2011-2015) đặt ra đến nay vẫn chưa đạt được do một số khó khăn nhất định.

 Ông Ksor Dương, Trưởng Phòng NN và Phát triển Nông thôn huyện Phú Thiện cho biết: “ Những năm qua huyện cũng đã đưa các giống lúa mới năng suất chất lượng cao vào sản xuất và cũng đã được nhân rộng. Tuy nhiên việc xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện vẫn còn gặp khó khăn do thói quen tiêu thụ vẫn quen dùng các loại giống cũ. Một số vùng bà con vẫn chưa mặn mà với việc ứng đưa các giống lúa mới vào sản xuất”.

 Những năm qua huyện đã phối hợp với Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ nghiên cứu, thử nghiệm các bộ giống lúa mới đang được sử dụng thành công ở nhiều vùng, miền trong cả nước. Thông qua các mô hình khảo nghiệm cơ bản, nhiều bộ giống lúa mới đã được ứng dụng thành công trong thực tế của địa phương. Tuy nhiên việc nhân rộng, phát triển vẫn còn hạn chế.

Ông Thái Doãn Cần, Trạm trưởng Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ nêu: “Hiện tại huyện Phú Thiện đã xây dựng mô hình khảo nghiệm, ứng dụng thành công một số giống lúa mới. Tuy nhiên đề nhân rộng vẫn còn nhiều khó khăn. Khó nhất nhất là vẫn đề tiêu thụ sản phẩm, chấp nhận sản phẩm. Các doanh nghiệp chỉ quen với sản phẩm quen thuộc rồi nên việc công nhận sản phẩm mới còn rất khó khăn”.

Mặc dù việc xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện còn gặp một số khó khăn nhất định, song để đạt được mục tiêu này, huyện Phú Thiện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong những năm tới.

 Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện nói về kế hoạch của huyện thời gian tới trong việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu lúa gạo: “ Để xây dựng được thương hiệu lúa gạo Phú Thiện, huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiên cứu giống nghiên cứu các giống mới để đưa vào ứng dụng thực tế. Cây lúa hiện nay là cây trồng chủ lực của huyện nên huyện xác định nhiệm vụ quan trọng là phải làm sao để nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa để thương hiệu lúa gạp Phú Thiện ngày càng được phát triển”

Phát huy những thế mạnh sẵn có, Phú Thiện đã và đang nỗ lực xây dựng thương hiệu lúa gạo Phú Thiện không chỉ về quy mô sản xuất mà còn là nơi chuyên sản xuất lúa gạo với những đặc trưng riêng của Cao nguyên./.

 

Hồng Uyên – Gia Cư – Thanh Sáng – Đặng Trà

Trả lời