Thực hiện Chỉ thị 12, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai: Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong xây dựng làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2018, tỉnh Gia Lai có 28 làng ở 26 xã của 17 huyện, thị xã, thành phố đăng ký triển khai chương trình.
Chỉ thị 12 nêu rõ: Các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên… Tại huyện Chư Prông, năm 2018, địa phương chọn làng Klũh, xã Ia Bòong để tập trung các nguồn lực đầu tư thực hiện. Nhờ sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân, đến nay hầu hết các hạng mục, hợp phần của dự án đã được triển khai đúng tiến độ. Mời quý vị đến làng Klũh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông để hiểu rõ hơn công tác xây dựng nông thôn mới từ lòng dân, sức dân.

Trước yêu cầu đặt ra, huyện Chư Prông đã linh động trong cách làm, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, xã… cùng các phòng chuyên môn đã tổ chức đối thoại với nhân dân.
Bà con có người hiểu nhanh, hiểu chậm, giải thích 1 lần chưa được thì giải thích lần 2, lần 3, thậm chí là nhiều hơn thế… Cũng có khi nói tiếng phổ thông bà con nghe không rõ, thì dùng chính ngôn ngữ của đồng bào để tuyên truyền… Chính vì lẽ đó, khoảng cách giữa cán bộ lãnh đạo và bà con như không còn gianh giới, đồng bào như được mở cõi lòng…
Và khi có sự đồng thuận, người dân đã không tiếc công, tiếc của sẵn sàng hy sinh cái lợi trước mắt để tiến tới cái chung, như trường hợp của đảng viên Kpuih Nhoaih, người đã phá bỏ hàng chục cây cà phê chuẩn bị cho thu hoạch để hiến đất làm đường giao thông nông thôn…
Ông Kpuih Nhoaih, làng Klũh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông cho biết: “Đây là chủ trương của tỉnh của huyện làm nông thôn mới nên tôi hiến đất cho huyện làm đường. Cắt bỏ hơn 50 cây cà phê, tôi nói gia đình phải thông cảm hiến đất cho Nhà nước”.
Điều đáng mừng chính là, từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành bước đệm để đưa phong trào làm kinh tế hộ, cải tạo vườn tạp, áp dụng đa cây, đa con… ngày càng phát triển lan tỏa trong làng Klũh…
Ông Siu Hoang, làng Klũh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Bây giờ được sự hỗ trợ của Nhà nước làm kinh tế mới. Trước kia vườn mình xấu lắm sau được tập huấn được hỗ trợ cây trồng nên giờ vườn mới được tốt như thế này”.
Theo báo cáo tiến độ của huyện Chư Prông, đến nay, làng Klũh đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới. Phải nói rằng: Nông thôn mới, với cách làm riêng từ Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy Gia Lai thêm 1 lần nữa là chủ trương đo lường sức mạnh lòng dân. Ở đâu có được sự ủng hộ của nhân dân, tinh thần, ý thức trách nhiệm của bà con cao thì ở đó xây dựng nông thôn mới thuận lợi hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn…
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông nói: “Đối với những hợp phần địa phương và nhân dân làm được thì trước mắt chúng tôi huy động sức dân, nhất là trong hiến đất làm đường, cải tạo vườn tạp làm kinh tế hộ, từ đó sẽ tận dụng được công sức và nguồn lực trong dân./.
Song Nguyễn, Mạnh Hà, Ksor Tuối