Xây dựng làng Nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS; nhiều làng đồng bào DTTS ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới của Gia Lai đã có những đổi thay đáng mừng. Diện mạo thôn/làng khoác lên màu áo mới; cuộc sống người dân cũng dần đủ đầy, hạnh phúc. PS thực hiện tại làng Poong, xã Ia Dơk, huyện biên giới Đức Cơ.

Những con đường bêtông hóa thẳng tắp; những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang; những vườn cao su, cà phê xanh ngắt trải dài; tất cả như hứa hẹn một cuộc sống đổi thay đáng phấn khởi của bà con ở làng Poong, xã Ia Dơk trong năm mới 2020 và những năm tiếp theo. Hiện nay trong làng, dù ít dù nhiều, nhà nào cũng có cà phê, có điều và nhờ biết thay đổi tư duy sản xuất, biết giữ đất đã giúp bà con DTTS nơi đây phát triển kinh tế gia đình ngày càng ổn định, thu nhập cũng khá hơn.
Ông Ksor Joih – Trưởng thôn làng Poong, xã Ia Dơk, Đức Cơ, Gia Lai bày tỏ: “Đời sống bà con ở làng đang phát triển, từng bước để tháo gỡ vấn đề khó khăn so với ngày trước. Hiện tại bà con biết trồng điều, trồng cà, về diện tích điều thì mỗi nhà cũng có 01 ha, ít nhất cũng 5 sào, có nhà trên 02 ha, trên 01 ha. Giá cả điều so với trước cũng được hơn, giá cũng ổn định hơn “.
Cuộc sống phát triển, kinh tế ổn định và với sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương; người dân nơi đây dần ý thức hơn và bắt đầu tham gia tích cực hơn các phong trào, các chương trình được triển khai tại địa phương; đặc biệt là chương trình xây dựng Nông thôn mới. Được chọn làm làng điểm của xã Ia Dơk xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS; năm 2019 cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ các hộ dân trong làng xây nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp giúp làng xây dựng hàng rào, chỉnh trang lại nhà rông; bà con ở làng đã đóng góp 250 ngày công để đào hầm rút xây dựng nhà vệ sinh; dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đến nay, 228/255 nhà dân ở làng Poong đều có khuôn viên với cổng, ngõ, hàng rào ngăn nắp; 75 hộ có vườn rau; 201 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và 64 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Diện mạo của một làng NTM trong đồng bào DTTS đã và đang hiện hữu trên từng nếp nhà, từng con đường.
Ông Rơmah Nam – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Các chương trình, dự án đầu tư cho vùng DTTS; đặc biệt là về chương trình xây dựng NTM trong đồng bào DTTS thì hiệu quả. Bên cạnh nhà nước thì cũng có ý thức của bà con tham gia xây dựng làng NTM. Đặc biệt ở đây thì bà con góp công, góp sức để mà chung tay”.
Đến cuối năm 2019, làng Poong vẫn còn 04 tiêu chí chưa đạt; đó là các tiêu chí số 2, số 9, số 10 và số 17. Tập trung nguồn lực đầu tư và đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng NTM; làng Poong phấn đấu sẽ xây dựng thành công làng NTM trong đồng bào DTTS trong năm 2020. Đó sẽ là động lực thúc đẩy đời sống bà con DTTS nơi đây phát triển đi lên, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội trên vùng biên giới của tỉnh./.
Mỹ Tiến – Huy Toàn – Minh Trung