Xuất phát điểm thấp song đến nay tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn và quan trọng nhất là đời sống của người dân đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Kết quả này có được là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành và chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên từ khi bắt tay triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đã xác định là phải huy động tổng lực để thực hiện. Trong đó, yêu cầu đặt ra là các địa phương phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân vì đây là chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm và người dân trực tiếp hưởng lợi.
Ông Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi phân công các đồng chí trong BTV, BCH phụ trách địa bàn và phụ trách đến từng hộ để tiếp cận, hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân vươn lên thoát nghèo; đồng thời tuyên truyền để cho người dân nâng cao được ý thức tham gia xây dựng nông thôn mới là phục vụ cho chính đời sống và lợi ích của người dân”.
Nhờ huy động được sự chung sức, đồng lòng của người dân mà nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp ngày công lao động, tiền bạc để chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các ngành, địa phương đã huy động, lồng ghép được trên 24.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Cùng với đó, với cách làm hay, nét riêng biệt của Gia Lai là triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy đã huy động được sự vào cuộc tích cực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để cùng chung tay chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân. Hiện tỉnh Gia Lai đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 32% tổng số xã toàn tỉnh; có 15 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc; đời sống của người dân cũng từng bước được nâng lên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chị Hồ Thị Viên, Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai nhận xét: “Thay đổi đầu tiên mà tôi thấy là bà con tích cực hơn, hăng hái tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; và có được những ngôi nhà mới do nhà nước hỗ trợ; còn các nhà khác thì có đất rộng hơn, bộ mặt thì điện, đường khang trang”.
Ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch UBND xã Yang Trung, huyện Kôn Chro, Gia Lai cho biết: “Từ khi triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã Yang Trung thì nhìn chung về đầu tư xây dựng hạ tầng như giao thông, trường, trạm và một số hạng mục công trình khác trên địa bàn thì đã được đầu tư cơ bản; đối với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và bà con trên địa bàn xã Yang Trung thì có nhiều tiến bộ và nhiều khởi sắc”.
Theo kế hoạch trong năm 2019 tỉnh Gia Lai phấn đấu có thêm 12 xã và 54 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao; đặc biệt là phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn 2016 – 2020. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng để tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Ông Trần Văn Văn, Phó trưởng phòng PTNN, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Gia Lai cho biết: ” Nhu cầu nguồn lực xây dựng NTM là rất lớn song Gia Lai là các xã của tỉnh xuất phát điểm rất là thấp và để so sánh với bộ tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao và làng NTM thì vẫn còn nhiều nội dung phải triển khai thì phải cần một nguồn lực rất lớn. Tuy nhiên, nguồn lực của nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi cho nên người dân phải phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM; ngoài sức dân ra thì cần nhận được sự chung tay, hỗ trợ của doanh nghiệp và đặc biệt là của các đơn vị quân đội”.
Dù còn đó những khó khăn song tin rằng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và sự quyết tâm của các cấp, ngành, Gia Lai sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã và đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn để đưa Gia Lai ngày càng phát triển đi lên./.
Đức Hải, Huy Toàn