Mặc dù là huyện nghèo, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ quyết tâm lớn, tính đồng thuận cao, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Chư Pưh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ở đây.
Những con đường làng bê tông mới đang dần thay thế những con đường đất đỏ ba zan, những trường học khang trang được thay thế cho những ngôi trường cũ chật hẹp. Những công trình nước sinh hoạt, điện thắp sáng, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hợp vệ sinh và những ngôi nhà mới khang trang đang dần mọc lên tại các khu dân cư ở xã Ia Phang… tất cả được xem là những kết quả nổi bật của việc triển khai chưng trình nông thôn mới ở đây.
Bà Siu Hpich –Làng Priêng, xã Ia Phang – huyện Chư Pưh phấn khởi chí sẻ: Hồi trước mình khó khăn, bây giờ mình xây nhà làm lúa, làm bắp làm tiêu, nên cuộc sống đỡ rồi, cảm ơn nhà nước giúp đỡ cho chúng tôi, đầu tư làm đường điện phấn khởi lắm. Bây giờ yên tâm sản xuất thôi, không nghe kẻ xấu.
Trò chuyện với chúng tôi ông RaLan Buk – Làng Chư Pố 2 – Xã Ia Phang – Chư Phưh vui vẻ nói: Dân làng trước đây rất nghèo khổ tại vì chưa có kế hoạch để làm tiêu, ruộng, được nhà nước quan tâm tạo điều kiện, bây giờ dân đỡ khổ. Được nhà nước hỗ trợ giống các loại bắp, lúa, nghèo đói giảm nhiều; an ninh trật tự cũng ổn định. Các chương trình nông thôn mới, được nhà nước hỗ trợ xây dựng trường, trạm, điện, nước sạch đầy đủ hết.
Ia Phang là một trong 3 xã của huyện Chư Pưh được chọn làm điểm trong tổng số 25 xã của Gia Lai giai đoạn 2011-2014 phấn đâu hoàn thành các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này xã đã cơ bản hoàn thành 16/ 19 tiêu chí, trong đó nổi bật nhất là xây dựng đường giao thông liên thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.
Ông Trần văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Ia Phang- Chư Pưh khẳng định: Nhờ sự quyết tâm phấn đấu đến nay đã thực hiện 15/19 tiêu chí. Cơ bản nhất là hệ thống giao thông nông thôn bà con rất là đồng thuận và đóng góp trên 15 ngàn ngày công và trên 2 tỉ đồng về tiền đầu tư, tiền hiến đất là 17 ngàn m2 đất ở và đất vườn gần 2 tỉ đồng làm đường giao thông nông thôn, hiện nay đường giao thông nông thôn của xã đã làm được 52km/71km về đường cấp phối nhựa bê tông đạt trên 77% so với tiêu chí giao thông đã đạt và không còn lầy lội mùa mưa này.
Theo ông Lê Văn Hùng – Trưởng phòng nông nghiệp- thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới huyện Chư Pưh thì không thể có được kết quả nổi bật trên nếu không có sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận cao trong nhân dân. Quá trình triển khai bất cứ công trình nào, phần việc nào trong các tiêu chí đều được công khai minh bạch, bàn bạc thống nhất trong dân và đặc biệt phải làm sao cho dân hiểu và không ỉ lại vào nhà nước.
Qua trao đổi ông Lê Văn Hùng – Trưởng phòng nông nghiệp- Thường trực BCĐ chương trình NTM huyện Chư Pưh cho biết: Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đối với huyện chư pưh có 8 xã để thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 1 chúng tôi có 3 xã xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2014 hoàn thành. Đây là 3 xã trong 25 xã điểm của tỉnh, đến nay thì 3 xã này cũng đã thực hiện hơn 90% về các tiêu chí. Giai đoạn 2: chúng tôi tiếp tục thực hiện 5 xã còn lại, quyết tâm xây dựng mặc dù còn những vấn đề kinh tế khó khăn. Phương châm là theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm xem trọng chất lượng các tiêu chí và sự đồng thuận của nhân dân .
Cuối năm 2014 này, ba xã gồm Ia Phang, Ia Blứ, Ia le, sẽ cơ bản hoàn thành, về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020 Chư Pưh sẽ có thêm 5 xã nữa hoàn thành mục tiêu chương trình. Với quyết tâm lớn, tính đồng thuận cao, công khai minh bạch trong việc huy động sức dân, huyện Chư Pưh sẽ sớm về đích chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Gia Cư-M.Trí