Xây dựng mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 17/8/2023, 10:08:33

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 là hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế – xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua thị xã Ayun Pa đã quan tâm thực hiện tiêu chí này. Đặc biệt, thị xã đã tăng cường xây dựng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.

Nếu như trước đây, trên diện tích gần 1 ha, anh Nguyễn Văn Hiếu ở thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa chủ yếu trồng cây thuốc lá thì nay đã được thay thế bằng trồng ớt cay lai trĩu quả. Anh Hiếu cho biết, nhờ tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, diện tích ớt của gia đình phát triển tốt, quả sai, to đều; sản lượng ước đạt 40 tấn/ha. Với giá thu mua cam kết của Công ty liên kết là 7 ngàn đồng/kg đã them lại thu nhập ổn định cho gia đình anh.

Anh Nguyễn Văn Hiếu – Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Hồi trước mình làm cây thuốc lá , nói chung lợi nhuận thì ngày công của nông dân thì cây thuốc lá khổ hơn cây ớt này, cây thuốc lá làm được có 6 tháng thôi. Đất trái vụ mình đồng hành cùng công ty để coi cây ớt có bằng cây thuốc lá hay không.Theo như tôi thấy, giờ này cũng ngang ngửa với cây thuốc lá, nhưng nó ít cực hơn. Nói chung nông dân chúng tôi, muốn công ty hỗ trợ với người nông dân giá cả cho ổn định là nông dân sẽ làm theo.”

Tháng 5-2023, Hội Nông dân xã Ia Rtô liên kết với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nguyễn Đức Cường, tỉnh Hải Dương triển khai mô hình trồng ớt cay lai F1 số 20 trên diện tích 10 ha với 10 hộ tham gia. Tham gia mô hình, các hộ dân được ứng trước giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, nhân viên kỹ thuật của Công ty thường xuyên bám đồng hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Qua thời gian trồng, chăm sóc, đến nay cây ớt đã cho thu hoạch lứa đầu tiên.

Ông Phan Tấn Sỹ – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Vùng đất Ia Rtô, các năm trước nông dân chúng tôi toàn là trồng cây thuốc lá, trồng nhiều đất nó bạc màu, thoái hóa, đất rất xấu và mang lại hiệu quả kinh tế rất thấp mà khi trồng cây bắp, cây gì lên không nổi. Khi chuyển đổi chúng tôi họp hội viên nông dân lại bà kế hoạch như thế nào để thực hiện chương trình này. Đến thời điểm bây giờ chương trình này đã mang lại hiệu quả cho hội viên nông dân.”

Ông Nguyễn Văn Yêu – Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Nguyễn Đức Cường trao đổi: “Qua quá trình gặp chính quyền địa phương, xã thì đến khi làm thí điểm 3 huyện Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa được 20 ha. Đến giờ phút này, buổi thu đầu tiên, hôm nay rất là mừng, những hộ làm theo quy trình sản xuất của công ty thì rất là mừng. Trong thời gian tới, sẽ phát triển từ 100 đến 200 ha, phát triển vùng nguyên liệu ở đây, khí hậu đạt với mong muốn của mình thực ra cũng hơi khó khăn nhưng trong quá trình  vừa chăm sóc, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm thì đến giờ phút này được gọi là thành công.”

Qua thời gian thực hiện mô hình liên kết trồng ớt cay lai F1 tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương và hỗ trợ công ty xây dựng vùng nguyên liệu ớt phục vụ xuất khẩu. Từ những hiệu quả tích cực của mô hình liên kết sẽ giúp nông dân có thêm thu nhập, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo để cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời