Binh đoàn 15 phần lớn đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với 2 nhiệm vụ chính là đảm bảo quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội nên việc xây dựng lực lượng tự vệ được Binh đoàn xác định có vai trò hết sức quan trọng. Từ đó, đơn vị đã không ngừng củng cố về tổ chức, biên chế và chú trọng huấn luyện nhằm nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng tự vệ, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi đơn vị đóng quân.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tại đơn vị, lực lượng tự vệ của Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đóng quân trên địa bàn theo dõi, nắm tình hình, đặc biệt là trên tuyến biên giới; đồng thời đến tận các thôn, làng, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện mô hình “gắn kết hộ”, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Nhờ sự gần gũi cùng những lời tuyên truyền dễ hiểu nên công nhân và người dân tại địa phương luôn tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất, từ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo, không nẩy sinh các vấn đề phức tạp.
Chị Siu H’Tuýt – Làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chai sẻ: “Có lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên xuống tuyên truyền thì tôi và bà con trong làng luôn yên tâm, chấp hành tốt, không nghe kẻ xấu xúi giục; vận động bà con vào làm cho công ty để có thu nhập tốt, bảo đảm đời sống.
Xác định công tác xây dựng lực lượng tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, thời gian qua, Binh đoàn 15 đã chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh gắn với thực hiện nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, công ty, đội sản xuất trực thuộc. Đến nay, Binh đoàn đã tuyển chọn, xây dựng lực lượng tự vệ có số lượng hợp lý, được biên chế vũ khí, trang bị theo đúng quy định.
Trung tá Lê Trọng Nam – Đại đội trưởng Đại đội tự vệ Công ty 715, Binh đoàn 15 nói: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền công nhân phải bám vườn cây, bảo vệ sản phẩm. Khi có vấn đề phát sinh phải báo cho lực lượng tự vệ để kịp thời xử lý; cùng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, địa phương.”
Trong tổ chức xây dựng, cùng với đảm bảo số lượng, công tác huấn luyện lực lượng tự vệ được Binh đoàn 15 đặc biệt chú trọng. Do vậy, ngoài huấn luyện theo nội dung chương trình, đơn vị còn tổ chức huấn luyện sát với đặc điểm tình hình và địa bàn tác chiến. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập tại các cơ sở tự vệ và tổ chức hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Quá trình tổ chức huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến, thực hành xử lý các tình huống; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện kỷ luật.
Thượng tá Bùi Đức Toản – Phó Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15 cho biết: “Qua huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ tự vệ nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới và đảm bảo chặt chẽ, kết quả huấn luyện đạt 75 – 80 phần trăm khá giỏi trở lên”.
Nhờ được tổ chức xây dựng vững mạnh, giáo dục, huấn luyện chu đáo nên hoạt động của lực lượng tự vệ Binh đoàn 15 đạt hiệu quả thiết thực và thực sự là nòng cốt trong công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn trong việc duy trì nền nếp chế độ trao đổi thông tin, nắm tình hình, thực hiện tốt kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản của đơn vị. Đồng thời còn tham gia có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm của các tỉnh Tây Nguyên.
Đại úy Nguyễn Xuân Nam – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao đổi: “Lực lượng tự vệ của công ty thường xuyên phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, giữa các đội công tác địa bàn của đồn và các đội sản xuất của công ty cũng thường xuyên phối hợp. Hàng tháng giữa các đơn vị đều duy trì giao ban, trao đổi tin tức, thông tin tình hình xảy ra trên địa bàn, thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn”.
“Cùng ăn cùng ở”, cùng lao động sản xuất hằng ngày nơi vùng sâu, vùng xa, nơi các thôn làng biên giới, cán bộ, chiến sĩ tự vệ của Binh đoàn 15 đã trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho nhân dân và người lao động, từ đó góp phần xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc tại khu vực biên giới. Lực lượng dân quân tự vệ đã và đang trở thành những “cột mốc sống”, ngày đêm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Nhâm Dung – R’Piên