Xây dựng lực lượng công nhân vững mạnh trên vùng biên giới

Cập nhật 01/5/2021, 15:05:58

Có rất nhiều công nhân thuộc Binh đoàn 15 đang nhận khoán chăm sóc, khai thác chế biến cao su, cà phê tại các khu kinh tế-quốc phòng ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum; họ giữ vai trò rất quan trọng, bởi vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia giữ vững quốc phòng-an ninh. Vì vậy, việc chăm lo xây dựng lực lượng công nhân trên tuyến biên giới vững mạnh luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đặc biệt quan tâm thông qua triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Đảm nhiệm trực tiếp và là nòng cốt trong các khâu tổ chức sản xuất cao su, cà phê; lực lượng công nhân giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Binh đoàn 15. Bởi vậy, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã đề ra các chủ trương mang tính đột phá nhằm xây dựng đội ngũ công nhân có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; có trình độ tay nghề cao, tận tâm trong lao động sản xuất, nắm vững các quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su, cà phê. Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

Thượng tá Hà Trọng Bảo – Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết: “Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 72 đều thực hiện chủ trương đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng công nhân. Thường xuyên tổ chức đào tạo mới và đào tạo lại để công nhân có trình độ tay nghề cao; đơn vị cũng thực hiện các chế độ khoán sản phẩm hợp lý để khuyến khích công nhân thi đua lao động sản xuất”.

Tại rất nhiều thôn, làng trên khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, phần lớn người dân trong độ tuổi lao động là công nhân nhận khoán sản xuất cao su, cà phê của các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 có việc làm và thu nhập ổn định, hiện bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Ksor H’Mi, làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ nói: “Trước đây gia đình tôi rất khó khăn. Nhờ Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 tuyển dụng vào làm công nhân nên có nguồn thu nhập ổn định, xây được nhà mới, có điều kiện cho con học hành bài bản”.

Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng thu nhập cho công nhân, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát động sâu rộng phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về thi đua lao động sản xuất. Binh đoàn đã phát triển trên 40.000 ha cao su; 300 ha cà phê; 74 ha lúa nước, cùng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn, chủ yếu trên vùng biên giới tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động, trong đó lao động là người đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 50%; cùng với đó hàng chục nghìn người có việc làm phụ, góp phần cải thiện đời sống. Riêng đối với lực lượng công nhân khai thác mủ cao su, toàn Binh đoàn có 9.984 công nhân, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 73%.

Đại tá Hoàng Đức Tỏa – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 75, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng trao đổi: “Công ty đã đảm bảo chỗ ở, việc làm, thu nhập ổn định cho lực lượng công nhân. Hằng năm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương, khen thưởng; kịp thời quan tâm, giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ yên tâm lao động sản xuất”.

Binh đoàn 15 đã bố trí các đơn vị trực thuộc, nhất là các đội sản xuất, các cụm điểm dân cư ở những địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh nhằm góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Mỗi công nhân là một chiến sĩ tự vệ và mỗi cụm điểm dân cư, mỗi bản làng là một cụm đơn vị sẵn sàng chiến đấu.

Ông Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ, Gia Lai nhận xét: “Trên địa bàn huyện Đức Cơ có 3 công ty thuộc Binh đoàn 15 đứng chân đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tham gia giữ vững an ninh – quốc phòng trên vùng biên giới”.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết: “Binh đoàn 15 tự hào vì có số lượng công nhân đông và luôn được quan tâm xây dựng theo hướng vững mạnh. Lực lượng này vừa đảm nhận sản xuất nhưng khi cần thì bố trí tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trên khu vực biên giới”.

Xây dựng lực lượng công nhân vững mạnh và hình thành các làng công nhân trù phú trên tuyến biên giới mà Binh đoàn 15 đã nỗ lực triển khai theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giữ vai trò rất quan trọng, đó như những cột mốc biên cương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Hà Đức, R’Piên, Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

 

Trả lời