Trong định hướng phát triển du lịch, xây dựng Pleiku trở thành “Cao nguyên xanh vì sức khoẻ”, thành phố Pleiku đã tập trung đầu tư tại các điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá độc đáo; đồng thời hình thành các Làng Văn hoá du lịch, nhất là tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ và làng Ốp, phường Hoa Lư… nhằm thu hút khách du lịch.
Làng Ia Nueng- xã Biển Hồ nằm bên cạnh di tích thắng cảnh Biển Hồ, là một trong những lợi thế lớn nhất của địa phương để triển khai các hoạt động về du lịch. Hiện nay làng Ia Nueng có 02 nhà rông, 6 nhà sàn truyền thống, cây đa và giọt nước đang được đưa vào danh mục dự án du lịch giai đoạn 2021-2025; bản sắc văn hóa truyền thống và một số nghề truyền thống như: đan lát, tạc tượng, dệt vẫn còn lưu giữ. Trước những thuận lợi đó, mới đây TP. Pleiku đã xây dựng Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng. Trong đó, sẽ tập trung cải tạo cảnh quan môi trường, đường giao thông, nâng cấp sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, nhạc cụ truyền thống; phát triển làng nghề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, TP. Pleiku cho biết: “Sắp tới thì thành phố Pleiku cũng như là tỉnh Gia Lai thì tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023, thì trong đó Biển Hồ cũng được chọn là một địa điểm để khai mạc và tổ chức giải chạy Gia Lai Giấc mơ đại ngàn. Hy vọng là thông qua giải chạy giấc mơ đại ngàn thì cũng quảng bá hình ảnh của làng Ia Nueng xã Biển Hồ, cũng như là khu di tích thắng cảnh Biển Hồ cho các vận động viên trong tỉnh và ngoài tỉnh, đặc biệt là các du khách đến tham quan.”
Được xây dựng trở thành Làng Văn hóa – Du lịch đầu tiên của thành phố Pleiku, làng Ốp – phường Hoa Lư là điểm đến cho du khách muốn tham quan, tìm hiểu văn hóa bản địa của đồng bào Jrai. Không những thế, người dân làng Ốp luôn thân thiện, mến khách, đoàn kết, cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Tây nguyên. Trên cơ sở đó, thành phố cũng đã triển khai Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ốp, qua đó góp phần phát triển du lịch ở địa phương.
Anh Rơ Mah Hur – Thôn trưởng làng Ốp, phường Hoa Lư, TP Pleiku bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào vì làng Ốp được chọn là địa điểm du lịch. Cũng mong muốn rằng thành phố sẽ có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ xây dựng thêm các nhà rông, phục dựng văn hóa truyền thống dân tộc và hướng dẫn cho người dân về du lịch cộng đồng. Để từ đó mang lại nhiều thế mạnh tiềm năng giúp TP Pleiku tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới.”

Để phát triển du lịch cộng đồng cũng cần có sản phẩm đặc trưng, hoạt động văn hóa sôi nổi, cảnh quan môi trường đẹp và sạch sẽ, có dịch vụ lưu trú, ẩm thực đa dạng… Do vậy, TP. Pleiku đang tiếp tục đầu tư phát triển các công trình kiến trúc và hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, du lịch; đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề nhằm phù hợp với định hướng xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Đỗ Việt Hưng – Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao đổi: “Tiềm năng về phát triển du lịch của chúng tôi có rất nhiều, chúng tôi có không gian cảnh quan đang là hoang sơ và chưa được khai phá. Trong thời gian đến, thì chúng tôi nghĩ rằng trước hết thì về mặt phát triển và đi đôi với phát triển thì chúng ta cũng sẽ có những bảo tồn. Những vấn đề về văn hóa, con người, văn hóa bản địa cũng như là những di tích danh lam thắng cảnh đã và đang có trên địa bàn. Bên cạnh việc bảo tồn đó thì thành phố cũng sẽ có những định hướng để có thể là khai thác và kêu gọi đầu tư thêm những sản phẩm du lịch, phù hợp với lại con người, cảnh quan và văn hóa của thành phố để có thể là xây dựng những sản phẩm đáp ứng với các nhu cầu của du khách trong cái thời gian tới..”
Với những tiềm năng sẵn có, điều kiện kinh tế, văn hóa – xã hội cùng các chủ trương, chính sách phát triển du lịch cộng đồng của thành phố sẽ là động lực, đòn bẩy khuyến khích người dân tích cực tham gia vào hoạt động du lịch, tạo nhiều cơ hội việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương, bảo vệ môi trường cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thu hút du khách đến với Phố núi Pleiku.
CTV Bá Bính