Xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào DTTS ở xã Ia Lang, huyện biên giới Đức Cơ

Cập nhật 07/9/2019, 17:09:36

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đặc biệt là xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS theo tinh thần Chỉ thị số 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; xã Ia Lang, huyện biên giới Đức Cơ đã và đang tập trung nguồn lực, huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS theo kế hoạch.
Và đây là xã duy nhất của huyện Đức Cơ xây dựng 2 làng NTM trong đồng bào DTTS. Chúng ta hãy cùng cảm nhận những đổi thay từ chương trình NTM ở Ia Lang qua PS sau đây

Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, nhất là trong vùng DTTS khi ý thức bảo vệ môi trường của người dân đôi khi còn hạn chế; xã Ia Lang đã chọn triển khai mô hình “Hàng rào xanh, con đường hoa” và ưu tiên thực hiện đầu tiên ở các làng Klũ – Yẻh và làng Gào – 2 làng được xã chọn triển khai xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS tại địa phương.

Ông Hà Xuân Minh – Chủ tịch UBND xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai  cho biết: “Các hộ có điều kiện thì người ta chủ động trong việc xây dựng, còn lại các hộ chưa có điều kiện thì chúng tôi đã thống nhất chọn cây chuỗi ngọc và chúng tôi cùng với nhân dân đã trồng khoảng 12km đường toàn bộ cây chuỗi  ngọc trên địa bàn 2 làng  và cố gắng sẽ tuyên truyền, vận động người dân để chăm sóc khoảng 1-2 năm, sau đó sẽ ra hàng rào, có cảnh quan của làng NTM”.

Ông Nguyễn Minh Trí – Bí thư Chi bộ làng Gào, xã Ia Lang,  huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Bản thân tôi là bíi thư chi bộ thì đi vận động từng nhà xây dựng NTM. Vận động trồng hoa, làm nhà vệ sinh, đào hố rác. Thì khi mà hoàn thiện hết thì nhân dân sẽ hưởng lợi thôi”.

Xã Ia Lang, huyện Đức Cơ có 5 làng, trong đó 4 làng đồng bào DTTS. Cùng với xây dựng hàng rào, trồng cây xanh xung quanh nhà của hộ dân để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; trên cơ sở khảo sát và từ nguồn kinh phí của các chương trình cũng như sự đóng góp của người dân, xã Ia Lang đã triển khai xây dựng 80 nhà vệ sinh cho 80 hộ dân của 2 làng Klũ – Yẻh và làng Gào. Diện mạo các làng nay đã đổi thay, nhà cửa khang trang hơn, đường xá cũng được đầu tư bài bản tạo thuận lợi cho cuộc sống người dân. Tuy nhiên với tỷ lệ người DTTS chiếm 70% và bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên 2 tiêu chí hộ nghèo và thu nhập cũng đang là khó khăn nhất của xã hiện nay khi xây dựng NTM.

Ông Hà Xuân Minh – Chủ tịch UBND xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai  cho biết: “Chúng tôi ngoài các nội dung tiêu chí khác thì tập trung làm sao để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả và đặc biệt là khâu giảm nghèo. Thì để thực hiện được cái này, thông qua các chương trình, dự án để lồng ghép vào hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư các nguồn lực liên quan đến hỗ trợ sản xuất để làm sao người dân nâng cao thu nhập. Cụ thể trong năm 2019 này, đối với các hộ đăng ký thoát nghèo trong năm đều được tính toán để hỗ trợ; cụ thể là hỗ trợ bò giống, hỗ trợ vật tư phân bón và hỗ trợ quy trình canh tác, chăm sóc vườn cà phê”.

Mục tiêu xã Ia Lang đặt ra là sẽ hoàn thành xây dựng 2 làng NTM trong đồng bào DTTS đối với làng Klũ – Yẻh và làng Gào trong giai đoạn 2021-2025. Rồi đây cuộc sống của bà con DTTS ở 2 làng nói riêng cũng như các làng đồng bào DTTS khác trên vùng biên giới Đức Cơ sẽ mở sang trang mới với sự ấm no, đủ đầy nhờ chương trình NTM theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai./.

 Mỹ Tiến, Huy Toàn

Trả lời